Phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

Phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó
Lễ trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Lễ trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Nhà trưng bày của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 12/2015 và hoàn thành vào tháng 8/2017, trên diện tích đất sử dụng khoảng 5.700m2, tổng mức đầu tư trên 42 tỷ đồng. 

Đây là công trình nằm trong kế hoạch từng bước thực hiện Đề án xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó nhằm giới thiệu rõ hơn, đầy đủ hơn thời kỳ hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó; giới thiệu vai trò, vị trí của căn cứ địa Pác Bó trong bối cảnh lịch sử giai đoạn tiền khởi nghĩa; nêu bật những tình cảm sâu đậm của nhân dân các dân tộc Cao Bằng đối với Bác Hồ. Nhà trưng bày còn giới thiệu, giữ gìn và phát huy những hiện vật, tài liệu, di tích liên quan đến cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của con người và mảnh đất Cao Bằng; giáo dục cho các thế hệ về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, công trình nhà trưng bày còn giúp tỉnh Cao Bằng bảo tồn nguyên vẹn những giá trị nổi trội về địa mạo, địa chất, cảnh quan, sinh thái tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; từ đó, khai thác tiềm năng du lịch một cách có hiệu quả, góp phần chuyển đổi kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao đời sống nhân dân địa phương. 
 
Cắt băng khánh thành Dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô điện tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Cắt băng khánh thành Dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô điện tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Dịp này, Công ty Cổ phần điện tử viễn thông tin học (Tập đoàn EGroup) khai trương dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô điện phục vụ du khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Dịch vụ này sẽ là điểm nhấn cho hoạt động du lịch, mang lại một diện mạo mới cho Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; tạo một môi trường xanh thân thiện, giảm thiểu ô nhiễm, xứng đáng với tầm vóc lịch sử của điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử đặc biệt, thiêng liêng của cả nước; góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa của tỉnh Cao Bằng.
 
Các đại biểu tham quan Nhà trưng bày. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Vận chuyển khách bằng ô tô điện thăm quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Vận chuyển khách bằng ô tô điện thăm quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Các đại biểu tham quan Nhà trưng bày. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
 
Các đại biểu tham quan Nhà trưng bày. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Vận chuyển khách bằng ô tô điện thăm quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Vận chuyển khách bằng ô tô điện thăm quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
 Vận chuyển khách bằng ô tô điện thăm quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
 
Các đại biểu tham quan Nhà trưng bày. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Vận chuyển khách bằng ô tô điện thăm quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN Vận chuyển khách bằng ô tô điện thăm quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
 Vận chuyển khách bằng ô tô điện thăm quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Chu Hiệu
TTXVN

Có thể bạn quan tâm