Phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Từ ngày 9-12/4, tại Sóc Trăng, Hội thi văn nghệ (bằng tiếng Khmer) giữa các trường Phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh đã diễn ra nhằm thiết thực chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, qua đó góp phần phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng ảnh 1Tiết mục trình diễn tại hội thi văn nghệ của đồng bào dân tộc Khmer, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh Tuấn Phi - TTXVN

50 tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện bằng nhiều hình thức, đơn ca, tam ca, ca múa, hòa tấu nhạc cụ dân tộc được trình diễn tại hội thi đã đem đến cho khán giả sự trải nghiệm về những nét văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer. Các tiết mục đều thể hiện rõ chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).

Nhạc sĩ Sơn Lương, Nghệ sĩ ưu tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng đánh giá, các tiết mục tại Hội thi đều khá đặc sắc, với nội dung đề cập tới nhiều khía cạnh sinh động của xã hội, như chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, tình yêu lao động và biển đảo quê hương...

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương; đồng giải Nhì là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mỹ Xuyên và huyện Kế Sách. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thạnh Phú, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Châu và Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Long Phú đoạt giải Ba và các giải Khuyến khích.

Phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng ảnh 2Lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho đơn vị đạt giải tại hội thi. Ảnh Tuấn Phi – TTXVN

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Hội thi đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú vượt khó học tốt; tặng 500 suất chăm sóc răng, miệng miễn phí cho học sinh các trường trên địa bàn.

Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm