Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp

Ngày 15/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là điểm được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chọn tổ chức rút kinh nghiệm cho 22 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Hơn 200 đại biểu chính thức đại diện gần 19.000 hội viên cựu chiến binh trong tỉnh tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 29 đồng chí; bầu 4 đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng chí Lê Trung Hậu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, yêu cầu Hội tiếp tục có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua; tiếp tục quán triệt cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (phải) tặng đại hội bức trướng. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh, các cấp Hội cần động viên hội viên nâng cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững, làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống; hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, của địa phương…

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng Lê Trung Hậu cho biết, trong nhiệm kỳ mới, phấn đấu hàng năm các cấp Hội tập trung xóa nghèo cho 100% hộ mới phát sinh; phấn đấu hộ khá, giàu từ 60% trở lên; hàng năm các cấp Hội tập trung xóa 100% nhà tạm cho hộ cựu chiến binh mới phát sinh. Cựu chiến binh còn độ tuổi lao động, còn sức khỏe, có nhu cầu đều được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm; tạo việc làm ổn định cho 5.000 hội viên còn khả năng lao động; hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi đạt từ 45% trở lên. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng ủy thác, tập trung kéo giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,4%, cựu chiến binh không có nợ quá hạn. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu tạo nguồn giới thiệu hội viên cựu chiến binh tiêu biểu cho Đảng xem xét kết nạp từ 170 đến 270 đồng chí….

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp ảnh 2Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Để thực hiện các mục tiêu này, Hội sẽ tập trung đột phá và củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt của tổ chức Hội các cấp; giúp nhau giảm nghèo nhanh, bền vững; phát triển mô hình kinh tế tập thể; nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chất lượng, hiệu quả…

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và công tác phòng, chống dịch COVID-19... với số tiền gần 2 tỷ đồng; vận động các mạnh thường quân trên 14 tỷ đồng, hơn 75 tấn gạo tặng hộ nghèo; trao hơn 440 suất học bổng, trên 40 ngàn quyển tập cho học sinh nghèo vượt khó, qua đó giúp các gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Hội thành lập thêm 33 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng tổng số hiện có 67 câu lạc bộ do cựu chiến binh quản lý; triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn vay ủy thác tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội do hội quản lý với tổng dư nợ trên 930 tỷ đồng cho cựu chiến binh và nhân dân vay đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình; giải quyết việc làm cho 20.216 lao động; làm mới và xóa 554 căn nhà cho hội viên; thăm, tặng 44.619 phần quà trị giá trên 16 tỷ đồng, gần 100 tấn gạo cho hộ cựu chiến binh nghèo và các đối tượng chính sách….

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp ảnh 3Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Với những thành tích đạt được, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng có 10 tập thể được tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 17 tập thể, 16 cá nhân được tặng Bằng khen Trung ương Hội; 23 tập thể, 72 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 4 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ Công an. Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020 – 2025) và Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Khối các đoàn thể năm 2021.

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp ảnh 4Thượng tướng Nguyễn Văn Được – Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (phải) tặng “Nhà nghĩa tình Cựu Chiến binh” trị giá 80 triệu đồng và 10 suất quà cho Hội Cựu Chiến binh tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng “Nhà nghĩa tình cựu chiến binh” trị giá 80 triệu đồng và 10 suất quà. Hội đồng hương tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ 500 triệu đồng và Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng để xây nhà cho cựu chiến binh khó khăn về nhà ở; trao Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 2 đại biểu.

Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm