Phát hiện vụ vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép quy mô lớn tại huyện Chư Sê

Sáng 29/6, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát hiện một vụ một vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép quy mô lớn trên địa bàn thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Phat hien vu van chuyen, tang tru lam san trai phep quy mo lon tai huyen Chu Se hinh anh 1Bên trong xưởng gỗ của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Ny. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Theo đó, khoảng 5 giờ ngày 29/6, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện 2 xe ô tô mang biển kiểm soát 51A-553.02 và 81A-214.84 vận chuyển hàng chục khúc gỗ có dấu hiệu khả nghi vào xưởng gỗ mang biển hiệu Doanh nghiệp tư nhân Hùng Ny (địa chỉ thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). Các xe ô tô này đều được tháo hết băng ghế để phục vụ việc vận chuyển gỗ.

Phat hien vu van chuyen, tang tru lam san trai phep quy mo lon tai huyen Chu Se hinh anh 2Xe chở hàng chục lóng gỗ lậu. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Kiểm tra nhà kho rộng hàng nghìn m2 của doanh nghiệp này, lực lượng công an tiếp tục phát hiện hàng trăm khúc gỗ căm xe, bằng lăng đang được tập kết tại đây. Bên cạnh đó, ở cổng của nhà xưởng có 1 xe container và 1 xe tải đã được chất gỗ lên thùng xe nhưng chưa kịp vận chuyển. Tại thời điểm kiểm tra, chủ Doanh nghiệp tư nhân Hùng Ny đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ trên.

Phat hien vu van chuyen, tang tru lam san trai phep quy mo lon tai huyen Chu Se hinh anh 3Khối lượng gỗ căm xe tập kết tại xưởng gỗ Hùng Ny không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

 

Phat hien vu van chuyen, tang tru lam san trai phep quy mo lon tai huyen Chu Se hinh anh 4 Hàng trăm lóng gỗ các chủng loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc tại xưởng Hùng Ny. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

 

Phat hien vu van chuyen, tang tru lam san trai phep quy mo lon tai huyen Chu Se hinh anh 5Gỗ tập kết trong kho lớn của xưởng gỗ Hùng Ny. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Ny do ông Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) làm chủ với giấy phép kinh doanh được cấp từ năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực mua bán gỗ các loại.

Lực lượng công an đang phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê kiểm đếm khối lượng số gỗ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Quang Thái

Tin liên quan

Gia Lai phát động trồng rừng năm 2020

Ngày 26/6, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đăk Đoa tổ chức lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020 với chủ đề “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020" từ tiền dịch vụ môi trường rừng và nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp” tại xã Đăk Smơi.


Áp lực giữ rừng ở Tây Nguyên (Bài cuối)

Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng) hiện có khoảng 2,55 triệu ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 2,206 triệu ha, còn lại là rừng trồng; độ che phủ rừng bình quân là 46,19%. Hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng vẫn là vấn đề “nóng” ở Tây Nguyên làm giảm cả về diện tích, trữ lượng rừng.


Áp lực giữ rừng ở Tây Nguyên (Bài 3)

Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng) hiện có khoảng 2,55 triệu ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 2,206 triệu ha, còn lại là rừng trồng; độ che phủ rừng bình quân là 46,19%. Hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng vẫn là vấn đề “nóng” ở Tây Nguyên làm giảm cả về diện tích, trữ lượng rừng.


Áp lực giữ rừng ở Tây Nguyên (Bài 2)

Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng) hiện có khoảng 2,55 triệu ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 2,206 triệu ha, còn lại là rừng trồng; độ che phủ rừng bình quân là 46,19%. Hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng vẫn là vấn đề “nóng” ở Tây Nguyên làm giảm cả về diện tích, trữ lượng rừng.


Áp lực giữ rừng ở Tây Nguyên (Bài 1)

Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng) hiện có khoảng 2,55 triệu ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 2,206 triệu ha, còn lại là rừng trồng; độ che phủ rừng bình quân là 46,19%. Hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng vẫn là vấn đề “nóng” ở Tây Nguyên làm giảm cả về diện tích, trữ lượng rừng.


Ngang nhiên phá rừng ở khu vực giáp ranh giữa Đắk Lắk và Gia Lai

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây, tình trạng khai thác rừng trái pháp luật diễn ra phức tạp ở khu vực giáp ranh giữa Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk với huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.



Đề xuất