Phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn

Phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn
Một cây gỗ Cà te lớn vừa bị lâm tặc đốn hạ. Ảnh: Phạm Cường- TTXVN
Một cây gỗ Cà te lớn vừa bị lâm tặc đốn hạ. Ảnh: Phạm Cường- TTXVN

Vượt quãng đường hơn 130 km từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) đến Đồn biên phòng 741, xã Ea Bung, huyện Ea Súp. Theo chân các cán bộ, chiến sỹ từ Đồn biên phòng 741 tiếp tục hành trình “lội bộ” 7km trên con đường mòn dẫn vào rừng qua nhiều đồi dốc cao, phóng viên đã tiếp cận được nơi rừng vừa bị đốn hạ.

Một góc hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn tại Tiểu khu 408 Vườn quốc gia Yok Đôn. Ảnh: Phạm Cường- TTXVN
Một góc hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn tại Tiểu khu 408 Vườn quốc gia Yok Đôn. Ảnh: Phạm Cường- TTXVN

Qua kiểm tra hiện trường, Hạt Kiểm lâm số 8 Vườn quốc gia Yók Đôn xác định có 23 cây gỗ bị cưa hạ (trong diện tích khoảng 1ha), trong đó có 19 cây gỗ Cà te, 3 cây Cẩm Lai, 2 cây gỗ sao, thuộc các nhóm gỗ quý hiếm cần được bảo vệ đã bị cưa đổ lấy mất một khối lượng gỗ lớn. Tổng số gỗ còn lại tại hiện trường là 44,923 m3. 

                                                                                                                     

 Phạm Cường

Có thể bạn quan tâm