Phát hiện hệ thống ống dẫn cổ gần 3.000 năm tuổi tại Israel

Các nhà khảo cổ học Israel mới đây đã khai quật một mạng lưới có niên đại gần 3.000 năm, gồm các đường ống bằng đá đẽo tại thành phố Jerusalem.

Phat hien he thong ong dan co gan 3.000 nam tuoi tai Israel hinh anh 1Các đường ống bằng đá đẽo được các nhà khảo cổ học Israel khai quật mới đây. Nguồn: The News

Các đường ống bằng đá được cho là xây dựng cách đây 2.800 năm, nằm ở bên ngoài Thành cổ tại Jerusalem. Những đường ống dẫn này chia thành 2 cụm, cách nhau 10 m.

Theo Cơ quan Cổ vật Israel, các nhà khảo cổ học không tìm thấy dấu vết của máu, do vậy có thể loại trừ khả năng đường ống này phục vụ hoạt động giết động vật trong các bữa tiệc hoặc lễ tế. Các ống dẫn dường như cũng không tạo ra dòng chảy theo một hướng hoặc dẫn vào bất kỳ lưu vực nào, cho thấy chúng không được sử dụng để xả nước thải hoặc nước mưa.

Nhà khảo cổ học Yiftah Shalev cho biết còn nhiều bí ẩn về mạng lưới đường ống này. Các nhà khảo cổ hiện chưa tìm ra mục đích sử dụng của các ống dẫn này do thiếu dữ liệu trong Kinh thánh hoặc những tài liệu liên quan đến công trình nào của người Do Thái từng xuất hiện ở gần đó. Theo lập luận của nhà khảo cổ học Yuval Gadot, các ống dẫn này có thể đã được sử dụng để phục vụ sản xuất "một loại hàng hóa", ví dụ như vải lanh, vốn cần ngâm cây lanh trong nước trong thời gian dài trước khi sử dụng. Một khả năng khác là những đường ống này dùng trữ quả chà là phơi khô trong quá trình chế biến mật ong chà là.

Phát hiện này nằm trong Công viên Quốc gia thành phố David của Israel và sẽ mở cửa đón khách tham quan vào tuần tới.

Thanh Hương

Tin liên quan

Phát hiện dấu tích của một quán bia 5.000 năm tuổi tại Iraq

Một nhóm các nhà khảo cổ học Mỹ và Italy đã phát hiện tàn tích của một quán bia có niên đại gần 5.000 năm trong những gì còn sót lại của thành phố Lagash cổ đại, nằm ở phía Đông Bắc thành phố Nasiriyah ngày nay. Đây được cho là một trong những trung tâm đô thị đầu tiên thuộc nền văn minh Sumer của Iraq cổ đại. Do đó, nhóm nghiên cứu hy vọng rằng phát hiện này sẽ giúp làm sáng tỏ cuộc sống thường nhật của người dân tại những thành phố đầu tiên trên thế giới.


Phát hiện mới về nghi lễ mai táng thời cổ đại Ai Cập

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập ngày 25/1 cho biết các chuyên gia khảo cổ đã phát hiện cụm mộ gia đình ở bờ Tây thành phố Luxor, miền Nam nước này. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy những ngôi mộ nêu trên được xây dựng trong Thời kỳ Chuyển tiếp thứ hai của Ai Cập (1677-1550 trước Công nguyên). Thông báo của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập nêu rõ: "Những ngôi mộ này được xây dựng trên một khu vực rộng 50m x 70m, bao gồm 30 huyệt chôn cất".



Đề xuất