Phát hiện đột biến gien thứ hai liên quan đến khả năng kháng HIV

Phát hiện đột biến gien thứ hai liên quan đến khả năng kháng HIV
Một đột biến gene khá hiếm giúp cơ thể người chống lại sự lây nhiễm virus HIV. Ảnh: sciencedirect.com
Một đột biến gene khá hiếm giúp cơ thể người chống lại sự lây nhiễm virus HIV. Ảnh: sciencedirect.com

Đột phá trên được công bố một thập kỷ sau khi bệnh nhân người Mỹ Timothy Brown (Ti-mô-thi Brao), nổi tiếng với biệt danh "Bệnh nhân Berlin", trở thành người đầu tiên được chữa khỏi nhiễm HIV nhờ phương pháp cấy ghép tủy sống của một người hiến tặng có một biến thể của gien CCR5.

Đột biến gien mới được phát hiện liên quan đến gien vận chuyển 3 (TNPO3) và là biến thể rất hiếm. Biến thể gien này đã được phát hiện vài năm trước đây trong các thành viên một gia đình sống ở Tây Ban Nha mắc chứng loạn dưỡng cơ đai tuýp 1F.

Các bác sĩ nghiên cứu gia đình này được biết các nhà nghiên cứu HIV quan tâm đến biến thể gien nói trên vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển virus bên trong các tế bào. Vì vậy, họ đã liên hệ với các nhà di truyền học ở Madrid để lấy mẫu máu của các thành viên trong gia đình trên và tiêm HIV vào đó. Kết quả rất đáng kinh ngạc: các tế bào bạch huyết - đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch - của những người bị bệnh yếu cơ hiếm gặp này lại có khả năng kháng HIV một cách tự nhiên.

Jose Alcami (Hô-xê An-ca-mi), một chuyên gia về virus tại Viện nghiên cứu Y tế Carlos III và đồng tác giả một tài liệu nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Pathogens của Mỹ về việc này, cho biết: "Phát hiện trên giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự vận chuyển của virus trong tế bào".

Theo chuyên gia Alcami, HIV là một trong những loại virus được nghiên cứu nhiều nhất, nhưng đến nay còn nhiều điều chưa lý giải được về loại virus này, chẳng hạn tại sao 5% bệnh nhân nhiễm HIV không phát triển thành bệnh AIDS. Chuyên gia Alcami nhấn mạnh: "Có những cơ chế kháng nhiễm virus mà chúng ta còn hiểu biết rất ít".
Bích Liên

Có thể bạn quan tâm