Phát hiện, cách ly tập trung 5 trường hợp nhập cảnh trái phép

Phát hiện, cách ly tập trung 5 trường hợp nhập cảnh trái phép

Vào lúc 23 giờ, ngày 14/8, tại cột mốc phụ 165/3 (nằm trên địa bàn ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) các chiến sĩ ở Chốt kiểm soát, phòng chống dịch số 8 - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã bắt giữ 5 trường hợp đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phát hiện, cách ly tập trung 5 trường hợp nhập cảnh trái phép ảnh 15 đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Tại chốt kiểm dịch, những người này khai tên Bùi Thị Phượng (sinh năm 1994), Bùi Văn Đông (sinh năm 2001), cùng ngụ xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Tuyến (sinh năm 1994, ngụ xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Đình Tiến (sinh năm 1991, ngụ xã Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Ngọc Long (sinh năm 1997, ngụ xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Đều đáng nói, thời điểm bị bắt, cả 5 người này đều có mang theo hộ chiếu. Những người này khai nhận, do nước bạn hạn chế hoạt động xuất, nhập cảnh qua lại biên giới kể từ ngày 18/7/2021, không thể làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, nên tìm đường mòn, lối mở để nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định; đồng thời bàn giao cả 5 trường hợp cho Trung tâm y tế huyện Bến Cầu đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Phạm Thanh Tân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm