Phát động Tháng Nhân đạo 2018: Nhân đạo - từ nhận thức tới hành động

Phát động Tháng Nhân đạo 2018: Nhân đạo - từ nhận thức tới hành động
Các đại biểu tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình “Chung sức vì nhân đạo”, phát động “Tháng nhân đạo” năm 2018, kỷ niệm Ngày chữ Thập đỏ -Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Các đại biểu tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình “Chung sức vì nhân đạo”, phát động “Tháng nhân đạo” năm 2018, kỷ niệm Ngày chữ Thập đỏ -Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5). Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Tháng Nhân đạo năm 2018 có chủ đề "Nhân đạo - từ nhận thức tới hành động" nhằm đề cao nhận thức, ý thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương mọi lúc, ở mọi nơi.

Ban Tổ chức kiểm kê số tiền tiết kiệm từ các em nhỏ của thành phố Hà Nội ủng hộ chương trình “Chung sức vì nhân đạo” sáng 28/4/2018. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Ban Tổ chức kiểm kê số tiền tiết kiệm từ các em nhỏ của thành phố Hà Nội ủng hộ chương trình “Chung sức vì nhân đạo” sáng 28/4/2018. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết: Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, năm 2018 là năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thí điểm phát động Tháng Nhân đạo ở một số tỉnh, thành phố, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên toàn quốc. Việc tổ chức Tháng Nhân đạo hàng năm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo. Tháng Nhân đạo giúp tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái; đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Trung ương hội chữ Thập đỏ Việt Nam tiếp nhận tiếp nhận sự ủng hộ của đội tuyển U23 Việt Nam với số tiền 700 triệu đồng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Trung ương hội chữ Thập đỏ Việt Nam tiếp nhận tiếp nhận sự ủng hộ của đội tuyển U23 Việt Nam với số tiền 700 triệu đồng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Hà Nội là một trong những tỉnh, thành phố được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lựa chọn tổ chức thí điểm Tháng Nhân đạo và là đơn vị tiên phong trong cả nước tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo. Ngay sau buổi lễ này, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhiều tỉnh, thành phố khác tiếp tục tổ chức phát động Tháng Nhân đạo và triển khai các hoạt động sôi nổi, thiết thực vận động nguồn lực và trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức tặng xe đạp cho các em học sinh của thành phố Hà Nội vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Ban Tổ chức tặng xe đạp cho các em học sinh của thành phố Hà Nội vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Tại Lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân trao tặng kinh phí hỗ trợ xây 2 ngôi nhà (50 triệu đồng/nhà), tặng 3 con bò sinh sản (15 triệu đồng /con) cho các hộ nghèo, hỗ trợ chữa bệnh cho 1 trẻ em nghèo và tặng xe đạp cho 20 học sinh vượt khó học giỏi. Tổng giá trị hỗ trợ là 180 triệu đồng. Dịp này, Quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng tiếp nhận 1,1 tỷ đồng và 11 máy liên lạc hàng hải từ các doanh nghiệp và Đội tuyển Bóng đá quốc gia U23. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp nhận hơn 3,2 tỷ đồng của các doanh nghiệp, cá nhân và Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Đông đảo nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình “Chung sức vì nhân đạo”, phát động “Tháng nhân đạo” năm 2018, kỷ niệm Ngày chữ Thập đỏ -Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5). Ảnh: Trương Lâm-TTXVN phát
Đông đảo nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình “Chung sức vì nhân đạo”, phát động “Tháng nhân đạo” năm 2018, kỷ niệm Ngày chữ Thập đỏ -Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5). Ảnh: Trương Lâm-TTXVN phát

Trong Lễ phát động diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Thăng Long” dự kiến tiếp nhận khoảng 400 đơn vị máu; Triển lãm ảnh “Sức mạnh nhân đạo” trưng bày 80 bức ảnh tiêu biểu phản ánh hoạt động Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và thành phố Hà Nội; Cuộc thi tìm hiểu về phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và giá trị nhân đạo của biểu tượng Chữ thập đỏ. Đặc biệt là hoạt động đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng Tháng Nhân đạo và tuyên truyền về biểu tượng Chữ thập đỏ… Ngoài ra còn có khu vực “Tuyến phố Nhân ái” với sự tham gia của 20 gian hàng là nơi giao lưu, chia sẻ hoạt động từ thiện trên nguyên tắc phi lợi nhuận. Các đơn vị tham gia cam kết sẽ trích lợi nhuận ủng hộ vào Quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố và các hoạt động từ thiện.

Các đại biểu tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình “Chung sức vì nhân đạo”, phát động “Tháng nhân đạo” năm 2018, kỷ niệm Ngày chữ Thập đỏ -Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5). Ảnh: TTXVN
 
Các đại biểu tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình “Chung sức vì nhân đạo”, phát động “Tháng nhân đạo” năm 2018, kỷ niệm Ngày chữ Thập đỏ -Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5). Ảnh: TTXVN
Các đại biểu tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình “Chung sức vì nhân đạo”, phát động “Tháng nhân đạo” năm 2018, kỷ niệm Ngày chữ Thập đỏ -Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5). Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức khai trương “Gian hàng từ thiện” tại số 19/52 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ với các mặt hàng phong phú như: quần áo, thuốc bổ, các vật dụng thiết yếu cấp miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tháng Nhân đạo bắt đầu từ ngày 1-31/5, cao điểm từ ngày 8/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).
 
Minh Huệ 

Có thể bạn quan tâm