Phát động Cuộc thi sáng tạo “Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay COVID” và Ngày hội đọc sách năm 2022

Phát động Cuộc thi sáng tạo “Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay COVID” và Ngày hội đọc sách năm 2022

Ngày 21/4, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hào Lý, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hòa Bình - Hội đồng Đội tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ và sáng tạo trẻ TEKY HOLDINGS tổ chức lễ phát động Cuộc thi sáng tạo trên không gian mạng cùng Codekitten với chủ đề "Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay COVID” và Ngày hội đọc sách năm 2022.

Phát động Cuộc thi sáng tạo “Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay COVID” và Ngày hội đọc sách năm 2022 ảnh 1 Cuộc thi sáng tạo trên không gian mạng cùng CodeKitten với chủ đề “Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay Covid” và Ngày hội đọc sách năm 2022 được tổ chức tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hào Lý, huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Phát động Cuộc thi sáng tạo “Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay COVID” và Ngày hội đọc sách năm 2022 ảnh 2 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình Hoàng Đức Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Đây là một sân chơi lành mạnh cho học sinh, thiếu nhi đam mê với công nghệ thông tin, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu công nghệ thông tin trong học sinh và xa hơn nữa là góp phần tạo nên một nguồn nhân lực trẻ, phục vụ sự nghiệp xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu đẹp và văn minh, thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19.

Phát động Cuộc thi sáng tạo “Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay COVID” và Ngày hội đọc sách năm 2022 ảnh 3Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi sáng tạo trên không gian mạng cùng CodeKitten với chủ đề “Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay COVID” và Ngày hội đọc sách năm 2022. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Phát động Cuộc thi sáng tạo “Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay COVID” và Ngày hội đọc sách năm 2022 ảnh 4 Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Hòa Bình và đại diện Công ty cổ phần công nghệ và sáng tạo trẻ TEKY HOLDINGS trao quà cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hào Lý, huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt -TTXVN

Bên cạnh việc tổ chức cuộc thi sáng tạo trên không gian mạng, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng triển khai các hoạt động nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong đoàn viên, thiếu nhi, khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa của thế hệ trẻ tỉnh nhà bằng các hoạt động thiết thực như: Trưng bày sách, thi kể chuyện theo sách, các hội thảo, tọa đàm, triển lãm sách, tặng các tủ sách măng non, Tủ sách thanh niên, tủ sách Bác Hồ… tiến tới xây dựng các tủ sách điện tử tại nơi công cộng, phù hợp với công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Phát động Cuộc thi sáng tạo “Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay COVID” và Ngày hội đọc sách năm 2022 ảnh 5 Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách thiếu nhi tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hào Lý, huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Phát động Cuộc thi sáng tạo “Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay COVID” và Ngày hội đọc sách năm 2022 ảnh 6 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình Hoàng Đức Minh trao tặng Tủ sách thiếu nhi cho đại diện Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hào Lý, huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ban tổ chức kỳ vọng sau cuộc thi, các thí sinh sẽ phát huy trí tuệ và sáng tạo, tạo ra những sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao, đồng thời mang đến những nét văn hóa quê hương của tỉnh Hòa Bình để giới thiệu tới bạn bè toàn quốc. Đồng thời, qua đây các em thanh thiếu niên sẽ nâng cao được kiến thức và mở rộng tầm hiểu biết của mình về công nghệ, ứng dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực cuộc sống để trở thành những công dân toàn cầu đầy tự tin và bản lĩnh. Những thế hệ trẻ trong thời đại 4.0 vẫn tiếp tục duy trì những giá trị truyền thống, phát huy và lan tỏa niềm đam mê đọc sách, tinh thần hiếu học để hướng đến một xã hội học tập.

Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm