Phát động Cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng, chống thiên tai”

Ruộng ớt bị ngập do ảnh hưởng của triều cường. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN
Ruộng ớt bị ngập do ảnh hưởng của triều cường. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Nhằm đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phát động Cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng, chống thiên tai” trên phạm vi cả nước.

Phát động Cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng, chống thiên tai” ảnh 1 Ruộng ớt bị ngập do ảnh hưởng của triều cường. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Cuộc thi góp phần động viên, khuyến khích sự sáng tạo các cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai, các nhạc sỹ, nghệ sỹ và người dân quan tâm tới công tác phòng, chống thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các loại hình dân ca gần gũi với cuộc sống.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các cơ quan chuyên môn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sáng tác, viết lời mới cho các làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền tuyên truyền về phòng chống thiên tai theo văn phong, ngôn ngữ, danh xưng của nhân dân vùng miền và hình thức thiên tai đặc trưng tại địa phương. Các cơ quan thông tin truyền thông, đài phát thanh, truyền hình, báo chí địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động về cuộc thi để người dân, các nhạc sỹ, nghệ sỹ, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trên địa bản tỉnh, thành phố biết và hưởng ứng tham gia.

Tác phẩm tham dự tập trung phản ánh tác động, hiểm họa từ các loại hình thiên tai theo vùng miền, chú trọng tuyên truyền đến các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi; phổ biến, tuyên truyền các kỹ năng ứng phó, kinh nghiệm, kiến thức bản địa về phòng, chống thiên tai ở địa phương. Các tác phẩm phản ánh, ca ngợi, cổ vũ động viên các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, mô hình điển hình, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống thiên tai; biểu dương, ngợi ca tập thể, cá nhân, lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, lực lượng xung kích và người dân tham gia phòng, chống thiên tai; phê phán các hành vi vi phạm, các hoạt động tiêu cực, hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai;

Hình thức tác phẩm dự thi là các ca khúc dựa trên làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng, chống thiên tai dựa trên thể loạc nhạc dân gian theo văn hóa ba miền Bắc, Trung, Nam (chèo, cải lương, dân ca quan họ, hò, vè, ví, lý, bài chòi, đờn ca tài tử...). Tác phẩm thể hiện tính sáng tạo, lời ca gần gũi, thiết thực. Phần ca từ trong sáng, dễ hiểu, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, dễ phổ biến, dễ hát, dễ dàn dựng. Tác phẩm dự thi là các ca khúc được sáng tác, viết lời mới, thu âm hoàn chỉnh cả nhạc và lời.

Tác phẩm dự thi có thể do chính tác giả hoặc ca sĩ tự do thể hiện, thu âm; không có tranh chấp bản quyền. Tác giả dự thi thực hiện đúng quy định theo thể lệ cuộc thi.

Phạm vi và đối tượng tham gia là mọi công dân Việt Nam quan tâm tới công tác phòng, chống thiên tai. Đặc biệt khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nghệ nhân am hiểu về dân ca và nhạc cổ truyền tham gia sáng tác dự thi. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không tham gia dự thi.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi hết ngày 31/3/2021. Lễ công bố, trao giải thưởng dự kiến vào tháng 5/2021, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai Việt Nam và Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Tác giả gửi tác phẩm dự thi online về địa chỉ email: vuttcd.pctt@wru.vn của Ban tổ chức và website cuộc thi: http://cuocthidancapctt.vn hoặc gửi tác phẩm đã ghi đĩa CD, VCD, USB và bản in lời ca khúc dự thi (gồm nhạc và lời) trên giấy qua đường bưu điện theo địa chỉ: Vụ Quản lý Thiên tai cộng đồng - Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nhà A4, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng: 1 giải Nhất tiền thưởng 15.000.000 đồng; 2 giải Nhì tiền thưởng 10.000.000 đồng/giải; 3 giải Ba tiền thưởng 5.000.000 đồng/giải; 5 giải Khuyến khích tiền thưởng 3.000.000 đồng/giải. Một giải Tập thể tiền thưởng 5.000.000 đồng cho tỉnh, thành phố có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Ban Tổ chức có quyền sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống thiên tai.

Thắng Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm