Phạt 100 triệu đồng đối với Câu lạc bộ Long An vì những hành vi phi thể thao

Phạt 100 triệu đồng đối với Câu lạc bộ Long An vì những hành vi phi thể thao
Các cầu thủ Long An chịu án kỷ luật nặng. Ảnh: VFF
Các cầu thủ Long An chịu án kỷ luật nặng. Ảnh: VFF

Theo đó, căn cứ hồ sơ vụ việc liên quan các vi phạm tại lượt trận thứ 6 do Ban tổ chức giải cung cấp, Ban kỷ luật VFF đã tiến hành xem xét và ban hành các quyết định kỷ luật đối với các hành vi vi phạm của câu lạc bộ bóng đá Long An xảy ra trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thành Phố Hồ Chí Minh và Long An ngày 19/2 trên sân vận động Thống Nhất.
 
Theo đó, VFF quyết định Cảnh cáo và phạt 100 triệu đồng đối với câu lạc bộ Long An do có các hành vi làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng khán giả, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của VFF, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Câu lạc bộ này còn bị phạt 20 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức 36 tháng đối với Chủ tịch Võ Thành Nhiệm và 15 triệu đối với huấn luyện viên trưởng Ngô Quang Sang do có các hành vi phản ứng; kích động các cầu thủ gây ra các hành vi phản cảm trên. 

Phạt 15 triệu đồng đối với cầu thủ Huỳnh Quang Thanh (số 20), 10 triệu đồng đối với cầu thủ Nguyễn Minh Nhựt (số 1) của câu lạc bộ bóng đá Long An và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức 24 tháng do có các hành vi phản ứng; xúi giục các cầu thủ khác có hành vi phi thể thao xảy ra trong trận đấu ngày 19/2 vừa qua. 

Với các hành vi vi phạm của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng xảy ra trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hải Phòng và Hà Nội FC ngày 16/2 trên sân vận động Lạch Tray, Ban kỷ luật VFF quyết định phạt câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng 50 triệu đồng và phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả tại lượt trận thứ 8 của V.League 2017 do Ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng đã có các hành vi để khán giả có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với quan chức VFF, trọng tài và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội FC; ném nhiều chai, lon, bịch nước xuống sân thi đấu; để nhiều khán giả tập trung bên ngoài phòng họp báo và phòng trọng tài để phản ứng, đập phá, bao vây không cho trọng tài và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội FC ra về trong lượt trận thứ 6.

Có thể bạn quan tâm