Phản ứng của Mỹ trước việc Triều Tiên tuyên bố có thể phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ thời điểm nào

Phản ứng của Mỹ trước việc Triều Tiên tuyên bố có thể phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ thời điểm nào
Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter phát biểu tại cuộc họp báo ở London, Anh ngày 15/12/2016. EPA/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter phát biểu tại cuộc họp báo ở London, Anh ngày 15/12/2016. EPA/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố có thể phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào bất cứ thời điểm và địa điểm nào do nhà lãnh đạo Kim Jong Un ấn định, đồng thời nhấn mạnh chính sách thù địch của Mỹ là nguyên nhân dẫn tới việc Bình Nhưỡng phát triển loại tên lửa này.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định "ICBM sẽ được phóng vào mọi thời điểm và mọi địa điểm do sở chỉ huy tối cao của Triều Tiên quyết định". Người phát ngôn này cũng cáo buộc “Mỹ vẫn dùng đến chính sách lỗi thời chống lại Triều Tiên trong hàng chục năm qua nhằm xâm phạm chủ quyền và những quyền lợi quan trọng của Triều Tiên”. Trước đó, ngày 1/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định nước này đã tiến gần tới việc phóng thử ICBM. Trong khi đó, Mỹ đánh giá năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã có sự cải thiện "về chất lượng" sau hàng loạt vụ thử hạt nhân ở cấp độ chưa từng thấy trong năm qua. 

Trong ảnh (tư liệu do Hãng KCNA đăng phát không ghi rõ thời điểm): Tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa đất đối đất Hwasong-10 được phóng tại một địa điểm bí mật của Triều Tiên. EPA/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu do Hãng KCNA đăng phát không ghi rõ thời điểm): Tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa đất đối đất Hwasong-10 được phóng tại một địa điểm bí mật của Triều Tiên. EPA/ TTXVN

Có thể bạn quan tâm