Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chiều 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên bế mạc.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 1Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã dự.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Khối đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 45 đồng chí; Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 28 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 với 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng: Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; kết nạp trung bình 2.200 đảng viên/năm.

Bên cạnh đó, các tổ chức đảng, cấp ủy đảng thực hiện 6 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bao gồm: Tăng trưởng doanh thu bình quân 9%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 8%/năm; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm; nộp ngân sách hằng năm đảm bảo 100% theo đúng kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền giao; thu nhập của người lao động tăng bình quân từ 5%/năm. Riêng khối ngân hàng thương mại: Tổng tài sản tăng 10%/năm; tăng trưởng tín dụng 10%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng 12%/năm; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Cùng với việc thống nhất 11 nhiệm vụ, giải pháp, Đại hội đã đề 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính; thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Về 4 đột phá phát triển, Đại hội nhất trí một số nội dung chính: Giải phóng, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; phát hiện, đề xuất tháo gỡ những điểm nghẽn, mâu thuẫn, lực cản của cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, sinh năm 1973, là cán bộ trẻ, người dân tộc Ê Đê, trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo cơ bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở địa phương như: Đội phó Đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Buôn Mê Thuột; Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó trưởng Phòng Cơ sở Đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M’ Gar; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ảnh 2

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 có 4 Phó Bí thư. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 11 Ủy viên.

Diệp Trương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm