Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 16/4, tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lấy ý kiến các đại biểu và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Tiến Hưng do chuyển công tác ra Trung ương; tiến hành bầu ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 47/47 đồng ý.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1 Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Công Tường-TTXVN

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ảnh 2Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Tiến Hưng và Võ Trọng Hải. Ảnh Công Tường-TTXVN

Ông Võ Trọng Hải (sinh năm 1968), quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Võ Trọng Hải từng giữ các chức vụ: Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Phó Chỉ huy trưởng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tháng 9/2020, ông Võ Trọng Hải được Chủ tịch nước phong hàm Thiếu tướng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Võ Trọng Hải đã cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và những người đã tin tưởng, bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Ông khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy kết quả đổi mới, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công Tường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm