Ông Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Trần Văn Hiệp phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
Ông Trần Văn Hiệp phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN

Ngày 18/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX đã tổ chức Kỳ họp thứ 16, bầu các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ảnh 1Ông Trần Văn Hiệp phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Đoàn Văn Việt do nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Yên do chuyển công tác khác.

Với số phiếu bầu đạt 97,01%, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Văn Hiệp sinh năm 1965, quê quán ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam); trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Hiệp từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng ban Ban Văn hóa xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Ông Đặng Trí Dũng. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu đạt 100%. Ông Đặng Trí Dũng sinh năm 1967, quê quán ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Dũng từng công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, từng làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2017- 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 với tổng số tiền 120.357 tỷ đồng cho 29 dự án.


Chu Quốc Hùng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm