Ông Tạ Anh Tuấn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ông Tạ Anh Tuấn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ngày 14/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quyết định số 685-QĐNS/TW và Công văn số 5354-CV/VPTW về ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tạ Anh Tuấn thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tạ Anh Tuấn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên ảnh 1Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên tặng hoa chúc mừng đồng chí Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Đồng chí Tạ Anh Tuấn, sinh ngày 20/6/1969; quê quán: xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; vào Đảng năm 1996, tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán, có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Tín dụng, Lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn đã kinh qua một số chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Từ tháng 7/2020 đến nay, đồng chí giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính và có quy hoạch chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính giai đoạn 2021-2026.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã trao quyết định của Ban Bí thư và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Tạ Anh Tuấn. Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn đồng chí Tạ Anh Tuấn phát huy tính năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đồng chí Tạ Anh Tuấn tích cực rèn luyện, học hỏi và sớm nắm bắt tình hình, nhiệm vụ công tác mới; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng tỉnh Phú Yên phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tạ Anh Tuấn hứa sẽ cố gắng hết sức mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm tốt của thế hệ lãnh đạo đi trước, dốc sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa tỉnh Phú Yên phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Xuân Triệu - Tường Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm