Ông Nguyễn Tường Văn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN
Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Ngày 31/10, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 61/62, đạt 98,4%.

Ông Nguyễn Tường Văn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ảnh 1Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Trước đó, ngày 29/10, ông Nguyễn Tường Văn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã được Ban Bí thư quyết định chỉ định thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng để điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Tường Văn, sinh năm 1971, quê quán: Thành phố Hải Phòng; dân tộc: Kinh. Trình độ chuyên môn, đã tốt nghiệp Tiến sỹ Kinh tế Đại học quốc gia Australia; có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Tường Văn đã có hơn 20 năm công tác trong ngành Xây dựng và có học vị Tiến sỹ. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng, Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Phó Bí thư Chi bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Hàm Vụ trưởng), kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng kỹ thuật, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Phát triển đô thị, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng. Tháng 2/2020, ông Nguyễn Tường Văn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thứ 20, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Thắng do đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Đặng Huy Hậu đã nghỉ hưu theo chế độ.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thảo luận, thống nhất các tờ trình, nghị quyết có tính chất quan trọng liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; đồ án điều chỉnh quy hoạch và nhiều nội dung khác.

Đức Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm