Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

Ngày 16/7, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã được tiến hành theo hình thức trực tuyến, nhằm hoàn thiện các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh và thông qua các Nghị quyết quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận ảnh 1Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Tại Kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh ngày 2/5/1977; quê quán tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, kiến trúc sư, cử nhân Ngoại ngữ; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hoài Anh từng trải qua các chức vụ như: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận; Bí thư Huyện ủy Tuy Phong; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Tuấn Phong sinh ngày 10/9/1974, quê quán tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; trình độ chuyên môn là Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng; cao cấp lý luận chính trị. Ông Lê Tuấn Phong từng trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết; Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, việc tổ chức thành công kỳ họp góp phần quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới. Vì vậy, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI cần nêu cao ý thức trách nhiệm trước cử tri, làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thành tốt nhất nội dung, chương trình kỳ họp đã đề ra.

Trong kỳ họp lần thứ nhất, HĐND tỉnh xem xét ban hành các Nghị quyết về phân khai vốn ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn và các chủ trương đầu tư dự án có bố trí vốn ngân sách Trung ương; thông qua các Nghị quyết quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Thanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm