Ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 30/6, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ năm, khóa IX được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và hơn 60 điểm cầu tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, với sự tham dự của 272 Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bổ sung, thay thế Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; công bố khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê quán xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, có trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật học. Từ tháng 6/2016 - 3/2018, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau đó ông lần lượt giữ các cương vị: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (từ tháng 3 - 5/2018); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 5/2018 - 8/2020); Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 8 - 11/2020); Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (từ tháng 11/2020 - 1/2021). Từ tháng 2/2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tờ trình nêu rõ, thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương đó là ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 là ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ nội dung Tờ trình, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương, trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Nỗ lực góp phần tạo sự chuyển biến tích cực cho công tác Mặt trận

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Tiến Châu bày tỏ sự cảm ơn đến các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương cử ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường trực và các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đề ra những chủ trương, giải pháp mới, sáng tạo; quyết tâm hành động vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn nữa cho công tác Mặt trận.

Ông Lê Tiến Châu mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự quan tâm phối hợp của các cụ, các vị, các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương và các tổ chức thành viên; sự chung sức, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cán bộ Mặt trận các cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ của Mặt trận thích ứng với tình hình dịch COVID-19


Chúc mừng ông Lê Tiến Châu đã được hiệp thương thống nhất cao cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng ông Lê Tiến Châu sẽ vận dụng kiến thức đã được đào tạo; kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn công tác trên nhiều cương vị khác nhau; tiếp tục cống hiến cho công tác Mặt trận; đồng lòng, chung sức với Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chúc mừng và tin tưởng ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Dân tộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp công sức vào kết quả hoạt động của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng ghi nhận, biểu dương hệ thống Mặt trận các cấp thời gian qua đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; động viên nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý, trong 6 tháng cuối năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19”.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị: Tùy theo tình hình dịch COVID-19, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động xây dựng kịch bản để tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động Ngày Vì người nghèo năm 2021, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, khắc phục khó khăn, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021; phòng, chống, kiểm soát, đẩy lùi dịch COVID-19.

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm