Ông Châu Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

Ông Châu Ngọc Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Ảnh: Đức Thụy/TTXVN phát
Ông Châu Ngọc Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Ảnh: Đức Thụy/TTXVN phát

Sáng 24/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề). Các đại biểu dự Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Với 73/75 phiếu nhất trí, ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

Ông Châu Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ảnh 1Ông Châu Ngọc Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Ảnh: Đức Thụy/TTXVN phát

Ông Châu Ngọc Tuấn, sinh năm 1970, quê quán huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, tốt nghiệp Đại học Luật. Ông Tuấn đã kinh qua nhiều vị trí công tác như: cán bộ Huyện Đoàn thị xã An Khê; cán bộ Tỉnh Đoàn Gia Lai; Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai; Bí thư Tỉnh Đoàn; Bí thư Thị ủy Ayun Pa; Bí thư Thành ủy Pleiku; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

Ông Châu Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ảnh 2Ông Châu Ngọc Tuấn (bên phải) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Ảnh: Đức Thụy/TTXVN phát

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành các quy trình, thủ tục theo quy định, thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai. Tháng 6/2020, ông Dương Văn Trang đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Nam Hải, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) với 74/75 số phiếu đồng ý.

Hồng Điệp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm