Nữ cán bộ y tế xã "giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Nữ cán bộ y tế xã "giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Chị Nhung khám bệnh cho người dân tại trạm y tế xã. Vĩnh Nam
Chị Nhung khám bệnh cho người dân tại trạm y tế xã. Vĩnh Nam

Tuy vừa phải chăm sóc mẹ chồng tuổi cao, chồng bị tai nạn thường xuyên ốm đau không lao động được và nuôi hai con ăn học, nhưng với tấm long nhân ái, chị đã tự nguyện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 2 người già cô đơn không nơi nương tựa ở trong thôn. Không chỉ giỏi việc gia đình, chị Nhung còn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác quản lý ở Trạm Y tế xã, được nhân dân quý mến, đồng nghiệp nể phục. Với những thành tích trong công tác, chị đã được Bộ Y tế, chính quyền địa phương, và Hội Phụ nữ tặng nhiều bằng khen, giấy khen và vinh dự được Tỉnh ủy Quảng Trị khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

ChỊ Đoàn Thị Nhung tự nguyện chăm sóc, nuôi dưỡng bà Nguyễn Thị Xu (80 tuổi, một người già cô đơn ở địa phương.
ChỊ Đoàn Thị Nhung tự nguyện chăm sóc, nuôi dưỡng bà Nguyễn Thị Xu (80 tuổi, một người già cô đơn ở địa phương. 

Có thể bạn quan tâm