Xây dựng nông thôn mới bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng nông thôn mới bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Hội thảo xây dựng nông thôn mới bền vững nhằm từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Ảnh : Nguyễn Việt Dũng
Hội thảo xây dựng nông thôn mới bền vững nhằm từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Ảnh : Nguyễn Việt Dũng
Tham dự hội thảo có đại diện 14 tỉnh miền núi phía Bắc, một số cục, vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan nghiên cứu trong nước, tổ chức quốc tế và một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu, trong đó sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất. Mỗi năm, Việt Nam hứng chịu hơn 10 cơn bão, tàn phá sản suất nông nghiệp và nông thôn rất nặng nề. Ngoài ra, tình trạng hạn hán kéo dài, làm giảm năng suất cây trồng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, kinh doanh của người dân. Vì vậy, xây dựng nông thôn mới bền vững nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng chính quyền các cấp.
Các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất tại tỉnh Yên Bái. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN
Các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất tại tỉnh Yên Bái.
Ảnh: Việt Dũng - TTXVN
Việc xây dựng nông thôn mới bền vững nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong giai đoạn trước mắt và lâu dài cần tập trung vào một số việc làm cụ thể. Đó là quy hoạch nông thôn mới cần tính đến nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; rà soát và tổ chức tốt nội dung đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và quy hoạch về phòng, chống thiên tai tại chỗ; lồng ghép các nội dung về thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai vào các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình làng, xã thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; phát triển dịch vụ thời tiết, khí hậu cho nông nghiệp... Ông Đặng Quang Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ quản lý thiên tai cộng đồng (Tổng cục Phòng, chống thiên tai) cho biết, trong vòng 10 năm trở lại đây, các khu vực trên cả nước đã hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai (trừ sóng thần), gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và tác động xấu tới môi trường sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Mỗi năm thiên tai làm trên 300 người chết và mất tích; thiệt hại kinh tế trung bình khoảng trên 17.000 tỷ đồng (tương đương 876 triệu USD) và có xu thế ngày càng gia tăng, năm 2013 là 28.000 tỷ đồng; năm 2016 là 40.000 tỷ đồng; 11 tháng đầu năm 2017, thiệt hại do thiên tai gần 60.000 tỷ đồng…
Các đại biểu thăm các gian hàng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Yên Bái. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN
 Các đại biểu thăm các gian hàng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Yên Bái.
Ảnh: Việt Dũng - TTXVN
Tại hội thảo, các nhà khoa học và chuyên gia cũng đã thảo luận, đưa ra các ý kiến tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; rủi ro thiên tai tại các địa phương và các giải pháp phòng chống hiệu quả; những giải pháp trọng tâm để sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; tác động của thiên tai và công tác phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các địa phương... Trước đó, vào chiều 10/10, các đại biểu dự hội thảo đã tham quan một số mô hình xây dựng nông thôn mới bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Đại Minh, Vĩnh Kiên và mô hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Việt Dũng

Có thể bạn quan tâm