Xã đảo An Thạnh Tây, Sóc Trăng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Xã đảo An Thạnh Tây, Sóc Trăng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Đại diện lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tặng thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
 Đại diện lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tặng thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Theo Chủ tịch UBND xã An Thạnh Tây Lê Thị Hồng Loan, An Thạnh Tây là xã đảo nằm giữa dòng sông Hậu, có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Để đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và người dân đã dựa vào sức mạnh của nhân dân, huy động các nguồn đóng góp, sớm hoàn thành các tiêu chí. Cụ thể, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn huy động của xã đạt trên 165 tỷ đồng, trong đó nhân dân góp hơn 14,5 tỷ đồng. Người dân còn tích cực hiến đất, hoa màu, vật tư xây dựng, ngày công lao động... nên các công trình giao thông, hạ tầng cơ sở nông thôn hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Năm 2010, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã An Thạnh Tây có tỷ lệ hộ nghèo trên 28%, kinh tế dựa vào cây mía và nông nghiệp lạc hậu. Đến nay, các trục giao thông vào các ấp, khu dân cư đều được bê tông hóa; trên 98% hộ dân có điện thắp sáng; trên 99% hộ dân có nước hợp vệ sinh sử dụng; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững...; đặc biệt, tỷ lệ người có việc làm thường xuyên đạt trên 90%, thu nhập bình quân đạt trên 41 triệu đồng/người/năm. Từ đó, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,5%. Với việc công nhận thêm xã An Thạnh Tây đạt chuẩn nông thôn mới đã nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn của Sóc Trăng là 32/80. Đặc biệt, nhiều xã được công nhận đạt chuẩn gần đây đều là những xã có đông đồng bào Khmer, xã thuộc địa bàn bãi ngang, vùng sâu khó khăn của tỉnh. Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 2 đơn vị cấp huyện và trên 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm