Tuổi trẻ Kon Tum chung tay xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Kon Tum chung tay xây dựng nông thôn mới
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, xung kích, trí tuệ”, Đại hội đề ra nhiều giải pháp, mô hình hay góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng vững mạnh.

Nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum đề ra các mục tiêu cơ bản gồm: 100% cán bộ, đoàn viên và trên 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Đoàn. Mỗi tổ chức Đoàn giúp đỡ ít nhất một thanh niên chậm tiến, yếu thế. Bên cạnh đó, 100% cơ sở Đoàn tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện gắn với triển khai thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Kon Tum chung tay xây dựng nông thôn mới”; phấn đấu vận động, xây dựng 15 căn nhà Nhân ái, 5 nhà bán trú, thư viện, điểm trường cho học sinh vùng sâu vùng xa; giới thiệu cho Đảng đoàn viên ưu tú xem xét, kết nạp…

Tuổi trẻ Kon Tum chung tay xây dựng nông thôn mới ảnh 1
Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, xung kích, trí tuệ”, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum đã đề ra nhiều giải pháp, mô hình hay góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng vững mạnh. Ảnh minh họa: baomoi.com

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Kon Tum sẽ thực hiện hiệu quả các phong trào, chương trình như: Phong trào thanh niên tình nguyện; phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học làm chủ công nghệ; chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp…

Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp bộ Đoàn đã sửa chữa 241 căn nhà cho gia đình, đối tượng chính sách; trao gần 4.000 phần quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách với trị giá gần 900 triệu đồng. Toàn tỉnh đã thành lập và duy trì 35 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế. Đoàn viên thanh niên đã tu sửa và trao tặng 90 nhà nhân ái, 4 thư viện cho em với tổng giá trị khoảng 5 tỷ đồng…Toàn tỉnh có 5 đoàn viên thanh niên tiêu biểu được tuyên dương thanh niên tiên tiến toàn quốc; trên 400 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương cấp huyện, thành phố.
Hồng Điệp

Có thể bạn quan tâm