Quân dân chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai

Quân dân chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai
Cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 giúp nhân dân làng Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai sắp xếp lại nhà cửa. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 giúp nhân dân làng Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai sắp xếp lại nhà cửa. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Giúp dân ổn định cuộc sống Chia sẻ tình cảm với lực lượng Quân đội đang tham gia di dời nhà dân tại làng Plei Trớ, Bí thư Chi bộ làng Đinh Dung vui mừng bày tỏ, được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn thông tin 29 (Quân đoàn 3) giúp đỡ di dời nhà cửa ổn định cuộc sống, bà con rất vui mừng, phấn khởi. Ông Nay Bêng, Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai cho biết: Bố trí, sắp xếp lại dân cư là chương trình hết sức quan trọng để xây dựng bộ mặt nông thôn hiện đại, sạch đẹp, qua đó khuyến khích người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của bộ đội, xã Chư A Thai đã hoàn thành được hai làng, Plei Trớ là làng thứ 3. Địa phương phấn đấu vào tháng 10 sẽ hoàn thành hết số nhà cần di dời. Xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện có 4 làng thuộc vùng căn cứ cách mạng gồm: Plei Pông, Plei Hek, Plei Trớ và Plei Kin Pênh. Làng Plei Trớ hiện có 115 hộ, chủ yếu là đồng bào Bahnar, trong đó hộ nghèo chiếm gần 50%. Người dân chủ yếu canh tác lúa rẫy và mỳ nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn thông tin 29 đã đồng hành cùng với người dân làng Plei Trớ di dời, sắp xếp lại nhà cửa để cuộc sống ổn định hơn, bộ mặt buôn làng khang trang hơn theo mô hình nông thôn mới. Từ ngày 10/7/2019 đến nay, Tiểu đoàn thông tin 29 cùng với người dân trong làng đã di dời, sắp xếp được hơn 50% ngôi nhà, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 giúp nhân dân làng Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai sắp xếp lại nhà cửa. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
 Cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 giúp nhân dân làng Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai sắp xếp lại nhà cửa. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Đại úy Nguyễn Thanh Bắc, Chính trị viên phó Tiểu đoàn thông tin 29 cho biết: Thực hiện chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cục chính trị và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai 73 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống thực hiện nhiệm vụ tại làng Plei Trớ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chính quyền và nhân dân địa phương nhiệt tình ủng hộ, chung sức cùng với bộ đội di dời nhà cửa theo hướng ổn định và sắp xếp, bố trí hợp lý lại khu dân cư của làng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đây, đơn vị đã tổ chức xây dựng những mô hình vườn rau kiểu mẫu, chuồng bò kiểu mẫu, hàng rào kiểu mẫu để người dân sau này học tập và làm theo. Bên cạnh đó, đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vệ sinh môi trường, ăn ở theo nếp sống văn minh…- Đại úy Bắc chia sẻ thêm.
Cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 giúp nhân dân làng Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai sắp xếp lại nhà cửa. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
 Cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 giúp nhân dân làng Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai sắp xếp lại nhà cửa. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
 Nông thôn ngày một đổi mới Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đầu năm đến nay, Quân đoàn 3 đã huy động hơn 16.000 ngày công lao động giúp dân làm mới gần 9 km đường bê tông, sửa chữa hơn 50 km đường giao thông liên thôn, nạo vét gần 20 km kênh mương, sửa chữa và xây mới 11 ngôi nhà…, góp phần quan trọng cùng với chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới. Đại tá Nguyễn Văn Thế, Phó Chính ủy Quân đoàn 3 cho biết: Ngay từ đầu năm 2019, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, trọng tâm là 13 xã đã ký kết tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, nhiều phần việc thiết thực, phù hợp với thực tế từng địa phương đã được lực lượng tập trung triển khai thực hiện, tạo được sự chuyển biến tốt nơi vùng nông thôn. Quân đoàn đã tham gia có hiệu quả việc quy hoạch và bố trí lại khu dân cư các làng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện có trách nhiệm công tác bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường, tiến tới xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Những việc làm thiết thực, hành động cụ thể của lực lượng bộ đội Quân đoàn 3 đã ghi dấu ấn đẹp trong nhân dân vùng nông thôn, góp phần quan trọng tạo dựng bộ mặt nông thôn đổi mới từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.
Nguyễn Hoài Nam

Có thể bạn quan tâm