Người nghệ nhân khiếm thị với niềm đam mê âm nhạc dân tộc Khmer

Người nghệ nhân khiếm thị với niềm đam mê âm nhạc dân tộc Khmer
Nghệ nhân Thạch Chol kéo đàn Truô-sô
Nghệ nhân Thạch Chol kéo đàn Truô-sô

Cũng từ đó, hơn 60 năm nay ông luôn gắn bó với âm nhạc Khmer và hết lòng truyền dạy lại nghề đàn, hát cho lớp trẻ. Không chỉ vậy, ông còn thực hiện sáng tác âm nhạc Khmer. Rất nhiều bài nhạc do ông sáng tác được đông đảo đồng bào Khmer yêu thích. Bởi, hầu hết những bài nhạc của ông có nội dung hàm chứa sâu lắng tình quê, tình người, âm hưởng mộc mạc nhưng thật ngọt ngào. Một trong những bài hát đến bây giờ vẫn được đồng bào Khmer Nam bộ yêu thích là bài " Lôm-chòm-hiêng" được ông sáng tác và độc tấu đoạt giải tại Liên hoan ca múa nhạc dân tộc Khmer được tổ chức tại Trà Vinh.

 
Nghệ nhân Thạch Chol hòa tấu nhạc cùng các học trò của mình tại một buổi tập.
Nghệ nhân Thạch Chol hòa tấu nhạc cùng các học trò của mình tại một buổi tập. 

Có thể bạn quan tâm