Nông thôn mới khởi sắc tại xã Tường Phù (Sơn La)

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La trao Quyết định công nhận xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN
Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La trao Quyết định công nhận xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Tại lễ công bố xã Tường Phù (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 do huyện Phù Yên tổ chức ngày 14/12, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên nói chung, xã Tường Phù nói riêng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nông thôn mới khởi sắc tại xã Tường Phù (Sơn La) ảnh 1Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La trao Quyết định công nhận xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Bà Tráng Thị Xuân nhấn mạnh, việc xây dựng nông thôn mới của xã Tường Phù đã thực sự trở thành một phong trào có ý nghĩa, đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút được người dân cũng như cộng đồng hăng hái tham gia. Bộ mặt nông thôn của địa phương có nhiều chuyển biến, đời sống được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, địa phương đã ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; giải quyết thị trường tiêu thụ nông sản; phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; tổ chức liên kết, hợp tác trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông sản, thu nhập người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Nông thôn mới khởi sắc tại xã Tường Phù (Sơn La) ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích trong xây dựng xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, thời gian tới, các cấp chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện khuyến khích phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả để nâng cao thu nhập của người dân; ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, xây dựng chỉ dẫn địa lý, liên kết sản xuất...

Tường Phù là xã vùng III khó khăn của huyện Phù Yên, xuất phát điểm khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thấp, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp; trình độ dân trí và nguồn lực lao động không đồng đều; thu nhập bình quân đầu người năm 2010 là 6,2 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm trên 70%.

Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình, đến nay, xã Tường Phù đã đạt tất cả 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn xã đã có nhiều đổi thay, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân được nâng lên; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện; tình hình an ninh trật tự, quốc phòng được giữ vững.

Chủ tịch UBND xã Tường Phù Cầm Việt Thái cho biết: Tổng kinh phí đã được huy động từ ngân sách Trung ương, tỉnh Sơn La, huyện Phù Yên và các nguồn khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Tường Phù là hơn 108,62 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 6 tỷ 182 triệu đồng.

Toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn xã được đảm bảo theo chuẩn nông thôn mới; đường thôn, xóm được cứng; hệ thống thủy lợi được xây dựng đồng bộ, các hệ thống kênh, mương đều đã được xây dựng kiên cố đảm bảo công tác tưới tiêu nước phục vụ sản xuất trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn xã, số người lao động có việc làm trong độ tuổi lao động đạt 90,17%; không còn nhà tạm, nhà dột nát; các bản đều có nhà văn hóa đạt chuẩn và điểm vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho người dân; 100% bản được công nhận và giữ vững danh hiệu bản văn hóa. Đặc biệt, với nỗ lực trong phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn được tăng lên, từ năm 2010 đạt 6,2 triệu đồng/năm đến năm 2020 đạt 36,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm, năm 2010 chiếm trên 70%, đến năm 2020 giảm còn 3,9%.

Nông thôn mới khởi sắc tại xã Tường Phù (Sơn La) ảnh 3Chủ tịch UBND huyện Phù Yên Đào Văn Nguyên tặng Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích trong xây dựng xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Ông Bạc Văn Hiển, Giám đốc Hợp tác xã Bản Đông tại xã Tường Phù, chia sẻ: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tôi cùng các thành viên hợp tác xã và gia đình đã tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như trồng đường hoa, vệ sinh nhà ở, đường làng, ngõ xóm, vườn tược tạo cảnh quan môi trường "xanh-sạch-đẹp”, đóng góp tiền, ngày công lao động trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, diện mạo xã Tường Phù đã có nhiều thay đổi, khởi sắc.

Để giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới, Bí thư Đảng ủy xã Tường Phù Lộc Trọng Vỹ cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tường Phù quyết tâm duy trì, giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đã đạt được; đồng thời tập trung chỉ đạo để nâng cao các tiêu chí, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, xã phát huy những lợi thế của địa phương, tập trung phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng hữu cơ phù hợp với điều kiện tự nhiên; tiếp tục củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững kỷ cương, đoàn kết nội bộ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong xây dựng xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm