Nông dân xã Sơn Kiên thu nhập ổn định nhờ ươm cây giống lâm nghiệp

Mô hình ươm cây giống lâm nghiệp tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Mô hình ươm cây giống lâm nghiệp tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Nhờ tham gia vào Tổ hợp tác Ươm cây giống lâm nghiệp ấp Số 8, bà con nông dân xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang nhiều năm qua không chỉ có thu nhập ổn định mà còn giúp tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trong vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nông dân xã Sơn Kiên thu nhập ổn định nhờ ươm cây giống lâm nghiệp ảnh 1 Mô hình ươm cây giống lâm nghiệp tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Bên dòng kênh đào Rạch Giá - Hà Tiên, bà con ấp Số 8, xã Sơn Kiên làm nghề ươm cây tràm keo và một số cây giống lâm nghiệp khác từ gần 30 năm nay. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế trước đây là chưa cao, lợi nhuận đạt được cũng không ổn định.

Năm 2013, Tổ hợp tác Ươm cây giống lâm nghiệp ấp Số 8 thành lập trên cơ sở các hộ từng làm nghề ươm cây, ban đầu có 11 thành viên. Ông Nguyễn Văn Bình, Tổ trưởng Tổ hợp tác Ươm cây giống lâm nghiệp ấp Số 8 cho biết, đây là tổ hợp tác duy nhất tại Kiên Giang chuyên ươm cung cấp các loại cây giống lâm nghiệp như bạch đàn, tràm keo, cây dầu, cây sao…, hàng năm cung cấp ra thị trường hơn 100 triệu cây giống lâm nghiệp các loại, được các công ty bao tiêu sản phẩm với giá ổn định 150 đồng/cây giống

Hiện Tổ hợp tác Ươm cây giống lâm nghiệp ấp Số 8 phát triển lên 20 thành viên, ươm cây giống trên diện tích hơn 2 ha. Trước khi vào Tổ hợp tác, các hộ thường có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có đất sản xuất, kinh tế còn khó khăn. Sau đó, nhờ ươm cây giống, các hộ gặp thuận lợi khi không cần nhiều diện tích như canh tác nông nghiệp, mà chỉ cần tận dụng tối đa phần đất xung quanh nhà là có thể đáp ứng được.

Gia đình ông Nguyễn Văn Gương, ngụ ấp Số 8, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất đã duy trì và phát triển nghề ươm cây giống lâm nghiệp hơn mười năm nay. Từ khi trở thành thành viên Tổ hợp tác Ươm cây giống Lâm nghiệp ấp Số 8, chỉ với 400 m2 đất quanh nhà, ươm giống chủ yếu hai loại cây bạch đàn và tràm Úc, gia đình ông đã thoát nghèo, làm ăn khấm khá với thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết: “Nhiều hộ trong Tổ hợp tác hiện phải từ chối đơn đặt hàng của công ty vì sản phẩm cây giống làm không kịp để đáp ứng. Thu nhập của các thành viên Tổ hợp tác bình quân khoảng 180 - 200 triệu đồng/năm. Bà con đều phấn khởi, ai cũng có nhà cửa khang trang, có thu nhập lo cho con cái ăn học”.

Thực tế, hoạt động ươm cây giống lâm nghiệp được diễn ra quanh năm và cung cấp hàng thường xuyên cho các công ty. Tổ hợp tác Ươm cây giống Lâm nghiệp ấp Số 8 hiện chuyên cung cấp cây giống lâm nghiệp cho các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: An Giang, Cà Mau, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Theo nhiều bà con nông dân, từ khi tham gia vào tổ hợp tác, bà con được vay vốn mở rộng sản xuất, áp dụng nhiều kỹ thuật mới để tạo ra nguồn sản phẩm cung cấp cây giống chất lượng, giảm đáng kể số cây hao hụt và đặc biệt được bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Nhờ vậy, trong sản xuất vừa đảm bảo quy trình ươm cây giống đạt hiệu quả vừa giúp bà con yên tâm về đầu ra, thu lợi nhuận ổn định.

Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Tổ hợp tác Ươm cây giống Lâm nghiệp ấp Số 8, xã Sơn Kiên chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi làm ruộng, diện tích không nhiều nên vừa vất vả mà thu nhập bấp bênh. Từ khi tham gia vào Tổ hợp tác, được Nhà nước cho vay để có vốn mua hạt giống, thuê nhân công làm ươm cây giống, đầu ra sản phẩm lại đảm bảo, gia đình tôi có thu nhập cao, mỗi năm gia đình thu hơn 200 triệu đồng, cuộc sống ổn định hơn nhiều”.

Nông dân xã Sơn Kiên thu nhập ổn định nhờ ươm cây giống lâm nghiệp ảnh 2Mô hình ươm cây giống lâm nghiệp mang lại thu nhập ổn định bình quân mỗi hộ khoảng 200 triệu đồng/năm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Bình, cây giống từ lúc gieo hạt đến khi xuất bán là khoảng 4 tháng với nhiều công đoạn chăm sóc. Các hộ ươm cây giống phải thuê mướn 3 - 5 lao động mỗi ngày để thực hiện các công đoạn như: Vọng bầu (cho hạt vào bọc nilon nhỏ), xử lý hạt, gieo hạt, cấy cây con vào bầu và chăm sóc. Nhờ vậy, mô hình ươm cây giống lâm nghiệp giúp tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động nhàn rỗi tại địa phương với mức thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Kiên Nguyễn Bích Diệu cho biết, mô hình ươm cây giống lâm nghiệp tạo sinh kế ổn định cho bà con trong xã, giúp rất nhiều bà con nông dân có việc làm khi rảnh rỗi; thanh thiếu niên có công việc phụ giúp gia đình, tránh sa đà vào các tệ nạn xã hội.

Với hiệu quả kinh tế mang lại, nhiều năm nay, ươm cây giống lâm nghiệp đã trở thành một nghề chính cho bà con nông dân xã Sơn Kiên có thu nhập ổn định. Thời gian tới, chính quyền xã sẽ tiếp tục khuyến khích bà con tham gia vào Tổ hợp tác, mở rộng diện tích vườn ươm, giúp bà con từng bước vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm