Nông dân Phạm Văn Lẹ chuyển đổi mô hình sinh kế, ứng phó hiệu quả hạn mặn

Ông Phạm Văn Lẹ (ấp Kênh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ về mô hình sản xuất hiệu quả của mình. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Ông Phạm Văn Lẹ (ấp Kênh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ về mô hình sản xuất hiệu quả của mình. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Tân Phú Đông là huyện cù lao giáp biển Đông, thường xuyên đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn, sản xuất nông nghiệp rất khó khăn, nhất là trồng lúa bấp bênh mỗi năm chỉ canh tác được một vụ. Những năm thiên tai, nông dân mất trắng. Nhiều hộ dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm thuê, làm mướn nơi xa kiếm sống.

Để khắc phục tình trạng trên một cách căn cơ, được sự định hướng, khuyến khích của Nhà nước, nông dân quan tâm chuyển đổi mô hình sinh kế theo hướng ứng phó thích hợp, khắc chế hiệu quả hạn - mặn, giảm nhẹ thiên tai và ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp ở vùng đất khó đầu sóng ngọn gió hạ lưu sông Tiền.

Đi tiên phong là ông Phạm Văn Lẹ (cư ngụ tại ấp Kênh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) với mô hình chuyển đổi từ trồng lúa 1 vụ trên đất nhiễm mặn thu nhập bấp bênh sang nuôi thủy sản xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nói về chuyện làm ăn trên một trong những địa bàn khó khăn nhất của tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Văn Lẹ chia sẻ: Sau nhiều năm làm lúa thất bát, ông suy nghĩ không thể theo tập quán sản xuất cũ, mà phải đổi mới tư duy kinh tế, hướng đến mô hình kinh tế hộ hiệu quả, thích ứng hạn - mặn, giảm nhẹ thiên tai. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, ông Lẹ cho rằng chỉ có chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi tôm mới có thể tạo dựng cơ nghiệp bền vững, căn cơ, vừa phát huy được tiềm năng đất đai nơi đây.

Nông dân Phạm Văn Lẹ chuyển đổi mô hình sinh kế, ứng phó hiệu quả hạn mặn ảnh 1 Ông Phạm Văn Lẹ (ấp Kênh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ về mô hình sản xuất hiệu quả của mình. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Cụ thể hóa suy nghĩ trên, ông Phạm Văn Lẹ chuyển đổi 3 ha đất lúa sang đào ao nuôi tôm thẻ. Nhằm bảo đảm thành công với mô hình sản xuất mới này, trước tiên, ông Phạm Văn Lẹ tìm hiểu kỹ thuật, học tập kinh nghiệm qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản do Hội Nông dân phối hợp cùng ngành nông nghiệp phối hợp tổ chức; đồng thời kết hợp với kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản thành công của những nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đi tiên phong trong vùng đúc kết được.

Theo ông Phạm Văn Lẹ, muốn thành công, người nuôi tôm thẻ trước tiên phải am hiểu và nắm vững quy trình kỹ thuật nuôi, từ khâu đào ao cho đến xử lý ao nuôi phải thật kỹ lưỡng theo hướng dẫn, chọn tôm giống tốt, chất lượng, được kiểm dịch chặt chẽ từ những cơ sở cung cấp giống uy tín nhiều năm liền, mật độ thả tôm vừa phải, thường khoảng 100 con/m2 mặt nước để nuôi mau lớn, ít thất thoát, chăm sóc và cho ăn theo kỹ thuật và quy trình. Đặc biệt là chủ động phòng, chống bệnh cho tôm nuôi trong suốt vụ tôm.

Đồng thời, trong quá trình nuôi tôm, nếu có sự cố phải có ý thức cộng đồng, không xổ xả chất thải nuôi nhiễm mầm bệnh ra môi trường xung quanh khi chưa được xử lý theo quy định của cơ quan chức năng. Song song đó, tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất bị cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản, nhằm đảm bảo chất lượng tôm thương phẩm khi thu hoạch, đưa ra thị trường.

Hơn nữa, ông chọn tôm thẻ - một đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế hiện nay bởi trên thị trường, tôm thẻ luôn được tiêu thụ giá cao, chu kỳ vụ nuôi lại ngắn, nông dân hoàn vốn nhanh. Trung bình một vụ nuôi tôm thẻ kéo dài chỉ trong khoảng 75 ngày đến 100 ngày thì xuất bán và mỗi năm có thể nuôi đến 3 vụ.

Hạch toán cho thấy, mỗi năm gia đình ông đầu tư 5 tỷ đồng vốn trên diện tích 3 ha đất trồng lúa chuyển đổi sang nuôi tôm thẻ, sau khi thu hoạch, trừ chi phí còn lãi ròng trên 2 tỷ đồng, cao gấp vài chục lần nếu so với trồng lúa 1 vụ bấp bênh, nhiều rủi ro trước đây.

Cùng với thành công từ chuyển đổi mô hình trồng lúa sang nuôi tôm trên đất nhiễm mặn, ông Phạm Văn Lẹ còn mở cơ sở kinh doanh thuốc thú y và thức ăn thủy sản cung ứng cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản của nông dân trong vùng. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, ông có nguồn thu nhập tăng thêm khoảng 1 tỷ đồng. Vị chi, hàng năm, ông thu lãi ròng trên 3 tỷ đồng từ mô hình nuôi tôm thẻ và kinh doanh thuốc thú y, thức ăn thủy sản.

Không chỉ giỏi sản xuất - kinh doanh trong điều kiện khó khăn, ông Phạm Văn Lẹ còn nêu cao tấm gương hết lòng vì cộng đồng, luôn đồng hành cùng chính quyền, đoàn thể địa phương trong công tác hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn, cùng chung sức giảm nghèo nông thôn, cũng như xây dựng nông thôn mới trên quê hương cù lao Tân Phú Đông.

Nông dân Phạm Văn Lẹ chuyển đổi mô hình sinh kế, ứng phó hiệu quả hạn mặn ảnh 2Ông Phạm Văn Lẹ, gương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Theo đó, hàng năm, ông đều đặn giúp đỡ vài chục hộ nghèo tại địa phương cả tiền và quà, trị giá khoảng 30 triệu đồng, giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động nông thôn có hoàn cảnh khó khăn với mức thu nhập bình quân từ 4,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng/người/tháng thông qua mô hình sinh kế của mình, đóng góp 10 triệu đồng vào Quỹ xây dựng mái ấm hội viên nghèo của Hội Nông dân Tân Phú Đông.

Trong ba năm gần đây, gia đình ông Phạm Văn Lẹ còn góp gần 100 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo trang trải chi phí học tập, tặng quà hộ nghèo và hộ chính sách khó khăn dịp lễ, Tết, góp Quỹ Vì người nghèo...

Chung sức xây dựng nông thôn mới, ông Phạm Văn Lẹ nêu gương hiến thửa đất rộng 3 m, dài 40 m, tổng diện tích khoảng 120 m2 để Nhà nước mở rộng và nâng cấp tuyến đường nông thôn tại xã Tân Phú (huyện Tân Phú Đông). Nhờ vậy, xã Tân Phú hoàn thành các tiêu chí và ra mắt xã nông thôn mới vào năm 2021, đồng thời đang hướng tới mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.

Với những thành tích nổi bật trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chung sức xây dựng nông thôn mới, ông Phạm Văn Lẹ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III vào năm 2021, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và liên tục từ năm 2012 đến nay luôn được bình chọn là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen.

Minh Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm