Nông dân nghèo Hà Nội thoát nghèo nhờ nguồn vay vốn tín dụng

Nhờ nguồn vay vốn tín dụng, bà con nông dân đã có điều kiện hơn để vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế.
Nhờ nguồn vay vốn tín dụng, bà con nông dân đã có điều kiện hơn để vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế.

Những kết quả đạt được trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội 20 năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Theo Phó Chủ tịch quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung, trong 20 năm qua, nguồn vốn cho vay trên địa bàn quận Cầu Giấy không ngừng tăng trưởng đã ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Cơ cấu tăng trưởng nguồn vốn có sự chuyển dịch từ nguồn vốn Trung ương sang nguồn vốn địa phương, nhất là sự tăng trưởng vượt bậc của nguồn vốn ngân sách quận ủy khai thác qua Ngân hàng chính sách đã thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của quận trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, quận Cầu Giấy đã tập trung nguồn lực tín dụng qua Ngân hàng chính sách cho vay được 33.615 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 825,6 tỷ đồng, doanh số thu nợ 616 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/6/2022 là 209,5 tỷ đồng, tăng 206 tỷ đồng so với thời điểm mới thành lập, dư nợ bình quân là 76 triệu đồng/khách hàng.

Nông dân nghèo Hà Nội thoát nghèo nhờ nguồn vay vốn tín dụng ảnh 1Nhờ nguồn vay vốn tín dụng, bà con nông dân đã có điều kiện hơn để vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế.

Thiện Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm