Nông dân Lai Vung làm giàu từ quýt hồng

Quýt hồng Lai Vung giờ đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Quýt hồng Lai Vung được thu hoạch rộ vào tháng 12 âm lịch để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: NguyễnVăn Trí
Quýt hồng Lai Vung giờ đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Quýt hồng Lai Vung được thu hoạch rộ vào tháng 12 âm lịch để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: NguyễnVăn Trí

Huyện Lai Vung (Đồng Tháp) được biết đến là “vương quốc” quýt hồng với diện tích quýt hồng phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 là 318 ha. Quýt hồng Lai Vung được trồng nhiều nhất ở các xã Long Hậu, Tân Phước và Tân Thành; sản lượng ước tính đạt trên 1.500 tấn quả, cao gấp 4 - 5 lần so với năm ngoái, đem lại thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/hộ nông dân.

Nông dân Lai Vung làm giàu từ quýt hồng ảnh 1Quýt hồng Lai Vung giờ đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Quýt hồng Lai Vung được thu hoạch rộ vào tháng 12 âm lịch để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Văn Trí

Nhằm nâng cao giá trị quýt hồng, một số nhà vườn đã nghiên cứu, trồng thành công quýt hồng trong chậu. Ông Hà Thanh Hồng ở xã Vĩnh Thới cho biết: “Năm nay, gia đình tôi có hơn 200 cây quýt hồng trồng chậu, chín đúng vào dịp Tết cổ truyền, giá bán dao động từ 1 - 6 triệu đồng/chậu, tùy thuộc vào kích cỡ, dáng cây, số lượng trái… Để giúp nhau làm giàu bằng nghề truyền thống, gia đình tôi thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, phương pháp thu hái với nông dân trong vùng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây quít hồng”.

Nông dân Lai Vung làm giàu từ quýt hồng ảnh 2Nhằm nâng cao giá trị quýt hồng, một số nhà vườn ở huyện Lai Vung đã nghiên cứu, trồng thành công quýt hồng trong chậu. Ảnh: Chương Đài
Nông dân Lai Vung làm giàu từ quýt hồng ảnh 3Sát Tết Nguyên đán, thương lái từ khắp nơi đổ về huyện Lai Vung (Đồng Tháp) để mua quýt hồng cung ứng cho thị trường. Ảnh: Nguyễn Văn Trí

Để tăng thu nhập cho nông dân, huyện Lai Vung còn tổ chức hàng chục vườn quýt làm điểm du lịch cho khách đến tham quan. Tại những vườn quýt hồng thời điểm cận Tết, tận mắt chứng kiến những hàng quýt hồng trĩu quả, xem cảnh thu hoạch, du khách cảm nhận được không khí Tết phương Nam.

Nguyễn Văn Trí - Chương Đài

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm