Nông dân huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) thu hoạch ngô lai

Nông dân huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) thu hoạch ngô lai
Với giá 9.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, nông dân thu lợi nhuận hơn 30 triệu đồng/ha, cao gấp đôi trồng lúa.
 



Nông dân xã Phước Hiệp thu hoạch ngô lai. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Nông dân xã Phước Hiệp thu hoạch ngô lai. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Ngôi (bắp) lai sau khi thu hoạch được Hội Nông dân xã đứng ra ký hợp đồng với Công ty Giống CP Thái Lan về bao tiêu sản phẩm.
 
Ngô lai thu hoạch được đóng bao để bán cho Công ty Giống CP Thái Lan. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Ngô lai thu hoạch được đóng bao để bán cho Công ty Giống CP Thái Lan. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Ngoài ra, công ty còn cung cấp hạt giống, vốn để mua phân bón cho bà con nông dân, đồng thời hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật, chăm sóc đúng theo quy trình sản xuất, đúng thời vụ. 
Gia đình ông Lê Văn Thành, ấp Ba Sa, xã Phước Hiệp thu hoạch ngô lai trên diện tích 6.000m2, đạt năng suất hơn 4 tấn/ha. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Gia đình ông Lê Văn Thành, ấp Ba Sa, xã Phước Hiệp thu hoạch ngô lai trên diện tích 6.000m2, đạt năng suất hơn 4 tấn/ha. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Vài năm trở lại đây, cây ngô là loại cây phát triển kinh tế giúp người dân tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, góp phần cùng địa phương xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2017./.

Có thể bạn quan tâm