Nỗ lực trở thành quốc gia mạnh từ biển

Nỗ lực trở thành quốc gia mạnh từ biển
Tính đến hết năm 2017, cả nước có 17 khu kinh tế ven biển được thành lập, với tổng diện tích gần 845.000 ha, thu hút khoảng 78,6 tỷ USD vốn đầu tư. Các khu kinh tế ven biển đã đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách Nhà nước cũng như giải quyết việc làm. Ảnh: Danh Lam 10 năm qua, ngành dầu khí đã có nhiều nỗ lực trong thăm dò, khai thác các mỏ dầu, khí mới (bao gồm cả đầu tư các dự án dầu khí ở nước ngoài) và đẩy mạnh đầu tư các tổ hợp chế biến dầu, khí quy mô lớn. Ảnh: Thế Duyệt Lĩnh vực kinh tế hàng hải có bước phát triển đáng kể, giá trị sản lượng của ngành vận tải biển, dịch vụ cảng biển và đóng tàu liên tục gia tăng, với tốc độ tăng trong giai đoạn 2007 - 2010 là 22%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 là 13%/năm. Ảnh: Nguyên Lý
Tính đến hết năm 2017, cả nước có 17 khu kinh tế ven biển được thành lập, với tổng diện tích gần 845.000 ha, thu hút khoảng 78,6 tỷ USD vốn đầu tư. Các khu kinh tế ven biển đã đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách Nhà nước cũng như giải quyết việc làm. Ảnh: Danh Lam
 
Tính đến hết năm 2017, cả nước có 17 khu kinh tế ven biển được thành lập, với tổng diện tích gần 845.000 ha, thu hút khoảng 78,6 tỷ USD vốn đầu tư. Các khu kinh tế ven biển đã đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách Nhà nước cũng như giải quyết việc làm. Ảnh: Danh Lam 10 năm qua, ngành dầu khí đã có nhiều nỗ lực trong thăm dò, khai thác các mỏ dầu, khí mới (bao gồm cả đầu tư các dự án dầu khí ở nước ngoài) và đẩy mạnh đầu tư các tổ hợp chế biến dầu, khí quy mô lớn. Ảnh: Thế Duyệt Lĩnh vực kinh tế hàng hải có bước phát triển đáng kể, giá trị sản lượng của ngành vận tải biển, dịch vụ cảng biển và đóng tàu liên tục gia tăng, với tốc độ tăng trong giai đoạn 2007 - 2010 là 22%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 là 13%/năm. Ảnh: Nguyên Lý
10 năm qua, ngành dầu khí đã có nhiều nỗ lực trong thăm dò, khai thác các mỏ dầu, khí mới (bao gồm cả đầu tư các dự án dầu khí ở nước ngoài) và đẩy mạnh đầu tư các tổ hợp chế biến dầu, khí quy mô lớn. Ảnh: Thế Duyệt
 
Tính đến hết năm 2017, cả nước có 17 khu kinh tế ven biển được thành lập, với tổng diện tích gần 845.000 ha, thu hút khoảng 78,6 tỷ USD vốn đầu tư. Các khu kinh tế ven biển đã đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách Nhà nước cũng như giải quyết việc làm. Ảnh: Danh Lam 10 năm qua, ngành dầu khí đã có nhiều nỗ lực trong thăm dò, khai thác các mỏ dầu, khí mới (bao gồm cả đầu tư các dự án dầu khí ở nước ngoài) và đẩy mạnh đầu tư các tổ hợp chế biến dầu, khí quy mô lớn. Ảnh: Thế Duyệt Lĩnh vực kinh tế hàng hải có bước phát triển đáng kể, giá trị sản lượng của ngành vận tải biển, dịch vụ cảng biển và đóng tàu liên tục gia tăng, với tốc độ tăng trong giai đoạn 2007 - 2010 là 22%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 là 13%/năm. Ảnh: Nguyên Lý
Lĩnh vực kinh tế hàng hải có bước phát triển đáng kể, giá trị sản lượng của ngành vận tải biển, dịch vụ cảng biển và đóng tàu liên tục gia tăng, với tốc độ tăng trong giai đoạn 2007 - 2010 là 22%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 là 13%/năm. Ảnh: Nguyên Lý

Lĩnh vực khai thác và chế biến hải sản tăng 50% trong 10 năm từ 2,07 triệu tấn năm 2007 lên 3,19 triệu tấn năm 2017. Công nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam hiện thuộc loại khá trên thế giới, có khoảng 500 cơ sở đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường Nhật Bản, Mỹ, EU. Ảnh: Vũ Sinh
Lĩnh vực khai thác và chế biến hải sản tăng 50% trong 10 năm từ 2,07 triệu tấn năm 2007 lên 3,19 triệu tấn năm 2017. Công nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam hiện thuộc loại khá trên thế giới, có khoảng 500 cơ sở đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường Nhật Bản, Mỹ, EU. Ảnh: Vũ Sinh

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, ngành du lịch đã có những đóng góp rất đáng khích lệ vào nền kinh tế Việt Nam. Tổng thu trực tiếp từ khách du lịch năm 2017 đạt 510.900 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch của 28 tỉnh, thành phố ven biển chiếm khoảng 70% tổng doanh thu. Ảnh: Duy Khương
Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, ngành du lịch đã có những đóng góp rất đáng khích lệ vào nền kinh tế Việt Nam. Tổng thu trực tiếp từ khách du lịch năm 2017 đạt 510.900 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch của 28 tỉnh, thành phố ven biển chiếm khoảng 70% tổng doanh thu. Ảnh: Duy Khương

DTMN

Có thể bạn quan tâm