Nỗ lực đạt chuẩn quốc gia của một ngôi trường vùng ven

Nỗ lực đạt chuẩn quốc gia của một ngôi trường vùng ven
Trường mẫu giáo Đam B’ri (thôn 11, xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc) gồm 1 điểm chính và 2 phân hiệu (ở thôn 14 và thôn 6). Trường hiện có 8 lớp với 240 trẻ. Qua thời gian phấn đấu xây dựng, hoàn thiện 5 tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, tháng 5 năm 2015 vừa qua, Trường mẫu giáo Đam B’ri vinh dự nhận danh hiệu Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp “trồng người” ở địa phương. 
Tiền thân của trường là Trường mầm non bán công Đam B’ri, được thành lập năm 2003. Từ chỗ quy mô trường lớp nhỏ lẻ, phòng học chủ yếu mượn tạm trụ sở UBND xã Đam B’ri (cũ) và các hội trường thôn (trừ 2 phòng học ở phân hiệu thôn 14 được Bộ Ngoại giao xây tặng), đến năm 2007, trường được Hiệp hội Anh quốc đầu tư xây dựng 4 phòng học, văn phòng và bếp ăn tại điểm chính. Năm 2012, trường chính thức mang tên Trường mẫu giáo Đam B’ri. Trường tiếp tục được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Bảo Lộc đầu tư, xây mới 8 phòng học; đồng thời, cải tạo, sửa chữa bếp ăn và mở rộng thêm phòng chức năng, sân khấu ngoài trời, vườn cổ tích cũng như hoàn thiện cơ sở vật chất của trường, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. 
 
Trường Mẫu giáo Đam B’ri.
Trường mẫu giáo Đam B’ri.

Cô giáo Đặng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Đam B’ri, cho biết: “Xác định trình độ giáo viên đóng vai trò then chốt, nhà trường đã quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chuyên đề và hoạt động xã hội. Qua đó, đội ngũ giáo viên và nhân viên trường đảm bảo đủ số lượng và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ”. Theo cô giáo Thủy, hàng năm, trường có 80% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” và 100% giáo viên đạt loại tốt theo quy định về chuẩn giáo viên mầm non. Ngoài ra, tỷ lệ trẻ được khám sức khỏe định kỳ luôn ổn định ở mức 100%; tỷ lệ trẻ được đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất là 100%; tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt trên 97%; tỷ lệ trẻ cân nặng bình thường hơn 98%...
Để lãnh đạo tốt mọi hoạt động của trường, Chi bộ Đảng thường xuyên được quan tâm củng cố và xây dựng. Chi bộ Đảng của trường hiện có 7 đảng viên. Các đoàn thể trong nhà trường cũng thường xuyên được củng cố, xây dựng... Trong công tác xã hội hóa giáo dục, từ năm 2011 đến nay, Trường mẫu giáo Đam B’ri đã vận động được gần 200 triệu đồng để nâng cấp, cải tạo, mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất cho trường. Hiện tại, Trường mẫu giáo Đam B’ri có khuôn viên rộng 6.255 m2 (bình quân diện tích sử dụng cho mỗi trẻ đạt trên 26 m2). Cùng đó, các phòng nghệ thuật, phòng thể chất, nhà bếp, phòng y tế, sân chơi của trường luôn đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn với trẻ. Trẻ học ở Trường mẫu giáo Đam B’ri luôn được chăm sóc và giáo dục toàn diện, đảm bảo an toàn, được tham gia môi trường học tập tốt, phát huy tích cực, đạt yêu cầu so với độ tuổi, trẻ đến trường được trang bị tốt chương trình phổ cập giáo dục mầm non và chuẩn bị tốt tâm thế bước vào lớp một.
Báo Lâm Đồng

Có thể bạn quan tâm