Ninh Thuận tạo thuận lợi để đồng bào Chăm đón Tết Ramưvan an toàn, tiết kiệm

Để đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni và Chăm Hồi giáo Islam trong tỉnh đón Tết cổ truyền Ramưvan vui tươi, an toàn và tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, chính quyền các huyện, thành phố có đồng bào theo đạo sinh sống quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào Chăm theo đạo hưởng một mùa Tết thật sự ấm cúng, theo đúng phong tục truyền thống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Phạm Văn Hậu thăm, chúc tết Hội đồng Sư cả Chăm Hồi giáo Bàni tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Phạm Văn Hậu thăm, chúc tết Hội đồng Sư cả Chăm Hồi giáo Bàni tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã thành lập nhiều đoàn, tổ chức đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni và cộng đồng Hồi giáo Islam tại các chùa, thánh đường, các cơ sở thờ tự…; thăm chúc Tết các chức sắc, tôn giáo, các nhân sỹ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào theo đạo.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã ân cần chia sẻ, động viên đồng bào tiếp tục thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần; cùng chung tay thực hiện hiệu quả các phong trào do chính quyền địa phương, mặt trận, đoàn thể phát động.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Phạm Văn Hậu thăm, chúc tết gia đình cán bộ công chức ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Phạm Văn Hậu thăm, chúc tết gia đình cán bộ công chức ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Lãnh đạo tỉnh mong muốn các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào theo đạo tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một lòng theo Đảng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của đất nước; thực hiện tốt tinh thần đoàn kết với các dân tộc trong tỉnh; phản bác, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận, Tết cổ truyền của đồng bào Chăm theo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam trong tỉnh chính thức diễn ra trong 3 ngày (21- 23/3). Đồng bào Chăm theo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam trong tỉnh hiện có trên 31.500 người; hiện đang sinh sống tập trung tại 6 xã thuộc 4 huyện trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận thăm, chúc tết gia đình nguyên cán bộ là thành viên HĐND tỉnh. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận thăm, chúc tết gia đình nguyên cán bộ là thành viên HĐND tỉnh. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ramưvan là Tết cổ truyền quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo Hồi giáo Bàni và Hồi giáo Islam ở tỉnh Ninh Thuận. Những năm qua, bằng các nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh cũng như sự nỗ lực chung tay của đồng bào, bộ mặt kinh tế - xã hội của vùng đã có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào nói chung và đồng bào Chăm theo đạo nói riêng ngày một được nâng lên đáng kể.

Nhiều địa phương như xã: Xuân Hải (huyện Ninh Hải); Phước Nam (huyện Thuận Nam); An Hải và Phước Hải (huyện Ninh Phước) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao …

Công Thử

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm