Ninh Thuận tạo bước đột phá, thúc đẩy du lịch nông nghiệp phát triển bền vững

Ninh Thuận tạo bước đột phá, thúc đẩy du lịch nông nghiệp phát triển bền vững

Điều kiện khí hậu ít mưa, nhiều nắng đã tạo cho Ninh Thuận nhiều sản phẩm nông nghiệp mang dấu ấn của vùng đất khô nóng quanh năm. Tận dụng lợi thế này, tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch nông nghiệp đặc thù để thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Ninh Thuận tạo bước đột phá, thúc đẩy du lịch nông nghiệp phát triển bền vững ảnh 1 Du khách thích thú trải nghiệm tại vườn nho giống NH 01 – 152 ở làng nho Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Sau nhiều năm trồng, buôn bán nho, chị Phạm Thị Dung ở làng nho Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) quyết định kết hợp mở dịch vụ du lịch sinh thái ngay tại vườn nho của gia đình. Chị Dung chia sẻ, dù nho đang được giá nhưng gia đình không thu hoạch hết mà vẫn giữ lại một phần diện tích để đón khách tham quan.

Trên 2.000 mét vuông, gia đình chị Dung trồng hai loại nho đỏ Red Cardinal và nho hồng móng tay NH 01 - 152 để phục vụ du khách vào tham quan, chụp hình và thưởng thức nho tươi, nho khô, rượu vang, rượu nho, mật nho, siro nho, mứt nho ngay tại vườn.

Tham quan vườn nho, chị Dư Thị Hà Trang đến từ tỉnh Lạng Sơn hào hứng cho biết: Đây là đầu tiên mình được chứng kiến thực tế cánh đồng nho trải rộng ngút ngàn với những chùm nho nặng trĩu quả vốn trước đây chỉ thấy trên ti vi. Thích nhất là khi vào vườn, mình được thoải mái chụp hình, tự tay cắt những chùm nho ưng ý, cảm giác giống như tự tay trồng rồi thu hoạch, rất thú vị. Khá tiếc nuối vì thời gian có hạn, sau chuyến đi này mình sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân cùng đến làng nho Thái An trải nghiệm, khám phá trong một dịp gần nhất.

Ninh Thuận tạo bước đột phá, thúc đẩy du lịch nông nghiệp phát triển bền vững ảnh 2Mô hình sản xuất kết hợp tham quan vườn nho xanh NH 01 – 48 tại xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Theo thống kê, xã Vĩnh Hải hiện có gần 200 ha nho với khoảng 400 nhà vườn. Cùng với bán nho cho thương lái, hiện nay, nhiều nhà vườn dọc hai bên tuyến đường 702 ra Vườn Quốc gia Núi Chúa đang đẩy mạnh đầu tư từ biển hiệu, bãi đậu xe đến chỉnh trang khu vực phục vụ để xây dựng nhà vườn thành điểm đón hấp dẫn du khách.

Tại Ninh Thuận, không chỉ có du lịch trải nghiệm vườn nho, hiện nay, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp đang trở thành thương hiệu du lịch nổi tiếng của các địa phương như: Các tour tham quan các trang trại táo, nho (huyện Ninh Phước); vườn trái cây sinh thái Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn); tham quan, chụp ảnh cánh đồng cừu An Hòa, Phước Trung (huyện Ninh Hải, Bác Ái); tour tham quan vườn cây ăn quả Phước Bình; mô hình tham quan vườn dâu tây; mô hình khu du lịch văn hóa sinh thái hồ sen gắn với tìm hiểu văn hóa đồng bào Chăm (huyện Ninh Phước)... đã thu hút một lượng lớn du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Ông Hồ Sĩ Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, từ những mô hình du lịch hộ gia đình cho đến mô hình trang trại tại các địa phương đã góp phần làm đa dạng hóa, phong phú sản phẩm, tăng thêm sự lựa chọn cho du khách khi tìm hiểu, trải nghiệm vẻ đẹp của quê hương, con người Ninh Thuận. Du lịch nông nghiệp đang có những tác động tích cực với kinh tế địa phương, hỗ trợ, làm tăng thêm giá trị các sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Ninh Thuận tạo bước đột phá, thúc đẩy du lịch nông nghiệp phát triển bền vững ảnh 3Các sản phẩm chế biến từ quả nho được bày bán ngay tại vườn để phục vụ du khách ở làng nho Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Nhằm tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp bền vững, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng gắn kết du lịch với hoạt động sản xuất nông nghiệp có lợi thế ở từng địa phương theo chuỗi giá trị (Chương trình OCOP). Bên cạnh đó, tăng cường liên kết giữa các công ty du lịch và nhà vườn; khuyến khích, hỗ trợ mô hình khởi nghiệp về du lịch nông nghiệp, ưu tiên phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao để tạo thành các điểm du lịch trải nghiệm mới.

Song song với đó, để tạo sự thuận tiện cho du khách có nhu cầu tham quan, mua sắm, Ninh Thuận đang triển khai xây dựng các điểm giới thiệu, bán sản phẩm đặc thù; triển khai ứng dụng dán “Tem điện tử thông minh” truy xuất chất lượng nguồn gốc 12 sản phẩm đặc thù từ khâu sản xuất đến khi đưa ra thị trường tiêu thụ; kết nối quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc thù gắn với quảng bá du lịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất du lịch; cải thiện môi trường, cảnh quan thiên nhiên và môi trường văn hóa; nâng cao ý thức, kiến thức và cách thức làm du lịch cho cộng đồng dân cư để xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện.

Trong 10 tháng năm 2020, lượng khách đến Ninh Thuận ước đạt 1.059.492 lượt người, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 775 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh đang đẩy mạnh thu hút nhiều nguồn lực đầu tư phát triển các dự án du lịch, trong đó du lịch nông nghiệp phát triển sẽ trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng thu hút du khách khi đến Ninh Thuận.

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm