Ninh Thuận quyết định công bố thiên tai hạn hán xảy ra tại địa phương

Do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino, hơn một năm nay, lượng mưa trên địa bàn tỉnh chỉ xấp xỉ 300mm, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 40 - 50% so với cùng kỳ. Vì thế lượng nước tại 20 hồ chứa chỉ còn 15 triệu/192,21 triệu m3, còn 7,9% so với dung tích thiết kế; một số sông, suối nhỏ đang thiếu hụt và bị tắt dòng chảy.

Người dân vùng cao xã Phước Trung, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) lấy nước sinh hoạt từ nguồn hỗ trợ của địa phương. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Người dân vùng cao xã Phước Trung, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) lấy nước sinh hoạt từ nguồn hỗ trợ của địa phương. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Theo quyết định được công bố, do nắng hạn kéo dài đã làm hơn 500 ha cây trồng vụ Đông Xuân 2014 - 2015 bị mất trắng, hơn 16.000 ha đất phải dừng sản xuất do thiếu nước tưới; hơn 900 con gia súc (chủ yếu dê, cừu, bò) bị chết do thiếu thức ăn và phải di chuyển 17.600 con gia súc đến khu vực chủ động nguồn thức ăn, nước uống để tránh xảy ra thiệt hại.

Di chuyển đàn cừu từ vùng cao về vùng bằng để có thức ăn, nước uống cho cừu. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Di chuyển đàn cừu từ vùng cao về vùng bằng để có thức ăn, nước uống cho cừu. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Trên địa bàn tỉnh hiện có 31/47 xã của 6/7 huyện, thành phố chịu tác động của khô hạn. Gần 42.000 khẩu/8.612 hộ của 12 xã cần được hỗ trợ, cấp nước sinh hoạt.

Để kịp thời hỗ trợ người dân, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện 3 đợt cấp 1.417 tấn gạo cho người dân vùng khó khăn, hạn hán không sản xuất được và dự kiến sẽ tiếp tục cấp phát gạo cứu đói cho 18.997 hộ/89.403 nhân khẩu trên địa bàn./. 

Có thể bạn quan tâm