Ninh Thuận phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng

Khách tham quan các gian trưng bày sách tại Ngày Sách và Văn hoá đọc 2023. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Khách tham quan các gian trưng bày sách tại Ngày Sách và Văn hoá đọc 2023. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023 chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” đã diễn ra sáng 19/4, tại Thư viện tỉnh Ninh Thuận. Sự kiện do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức, thu hút đông đảo bạn đọc, học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ninh Thuận phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng ảnh 1Ông Nguyễn Tri Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận phát biểu khai mạc Ngày sách. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tri Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng để tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng...

Ninh Thuận phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng ảnh 2Học sinh tỉnh Ninh Thuận tham gia đọc sách. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Thông qua sự kiện này, Ban tổ chức kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, cá nhân… trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan, trường học, tủ sách cộng đồng. Qua đó, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào đọc sách, tạo điều kiện tốt nhất giúp bạn đọc mọi lứa tuổi nâng cao nguồn tri thức phục vụ công tác chuyên môn, học tập, nghiên cứu.

Ninh Thuận phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng ảnh 3Các chiến sĩ Công an đọc các ấn phẩm trưng bày tại Chương trình. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Các hoạt động trong Ngày sách gồm: Thi xếp mô hình sách nghệ thuật; tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề: “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh”; thi vẽ tranh chủ đề “Sắc màu tuổi thơ qua trang sách”. Ngoài ra, bạn đọc nhiều lứa tuổi còn tham quan gian hàng sách và đọc sách miễn phí, mua sách với giá ưu đãi… Đặc biệt, thời điểm này, Thư viện tỉnh trưng bày, giới thiệu, phục vụ tài nguyên thông tin chuyên đề tại chỗ và trên môi trường mạng với các nội dung về Đề cương về văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Địa chí Ninh Thuận...

Tham gia hoạt động Ngày sách, em Thập Thủy Thiên Vân, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa (xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc) cho biết, em và các bạn cùng lớp rất vui khi tham gia Ngày sách, được thầy cô giới thiệu những cuốn sách hay, có cơ hội tìm hiểu, học hỏi kiến thức mới từ sách. Em thích nhất là đọc các loại sách về lịch sử.

Ninh Thuận phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng ảnh 4Học sinh tỉnh Ninh Thuận đọc sách. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Hoạt động Ngày sách Việt Nam tại Ninh Thuận diễn ra từ nay đến hết ngày 30/4/2023.

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm