Ninh Thuận phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ngày 6/10, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ninh Thuận phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND cho các cá nhân là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận. Mặc dù trình độ, nghề nghiệp, độ tuổi, tôn giáo có khác nhau nhưng người có uy tín luôn là tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế và đặc biệt là lĩnh vực tinh thần.

Ông Lê Văn Bình nhấn mạnh, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân và có tầm ảnh hưởng rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực đóng góp ý kiến về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương; đồng thời, luôn tích cực vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc; đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số.

Ninh Thuận phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Theo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận, hiện nay dân số đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung tại 124 thôn, khu phố, chiếm phần lớn là đồng bào Chămđồng bào Raglai. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiện có 124 người; trong đó dân tộc Raglai 84 người; dân tộc Chăm 35 người; dân tộc K’Ho 2 người; dân tộc Chu Ru có 1 người và dân tộc Nùng có 2 người.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tích cực tham gia thực hiện các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân thực hiện nghiêm về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tiêu biểu là các ông: Bá Trung Tín, dân tộc Chăm, ở thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam; Châu Văn Bính, dân tộc Chăm, ở thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước; Cà Mau Thuyên, dân tộc Raglai, ở thôn Ú, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn; Katơr Yêu, dân tộc Raglai, ở thôn Bà Râu 2, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc...

Trong phát triển kinh tế - xã hội, người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu tiếp cận khoa học kỹ thuật, vận động đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng mô hình sản xuất cánh đồng lớn, giúp đồng bào thay đổi tập quán canh tác. Điển hình như các ông: Pi Năng Thiêng, dân tộc Raglai, ở xã Phước Bình, huyện Bác Ái; Thạch Ngọc Su, dân tộc Chăm, ở xã Phước Thái, huyện Ninh Phước; Pi năng Sen, dân tộc Raglai, ở xã Công Hải, huyện Ninh Hải…

Ninh Thuận phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 3Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Bên cạnh đó, người có uy tín luôn tích cực tham gia đóng góp lập kế hoạch, lấy ý kiến nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới; vận động bà con đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường; xây dựng hương ước, qui ước, vận động đồng bào thay đổi các tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giảm thiểu tình trạng tảo hôn...; tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học, quỹ dòng tộc, động viên và giúp con cháu chăm lo học tập, nâng cao trình độ dân trí. Người có uy tín cũng rất trách nhiệm tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; vận động bà con nâng cao ý thức, phòng chống tội phạm; giáo dục con em, người thân trong gia đình, dòng tộc không vi phạm các tệ nạn xã hội… Ngoài ra, người có uy tín còn cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng để bảo vệ quê hương, chủ quyền an ninh biên giới biển; tiêu biểu là ông Bá Trung Tín, dân tộc Chăm, ở thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, những năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của Trung ương, tỉnh trên các lĩnh vực. Cùng với sự nỗ lực vượt khó, chung tay của người dân nên bộ mặt nông thôn và đời sống của đồng bào đã cải thiện và được nâng lên đáng kể cả về vật chất cũng như tinh thần; tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng luôn được giữ vững và ổn định.

Dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen cho 23 cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Công Thử

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm