Ninh Thuận phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021

Quang cảnh lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu tại Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Quang cảnh lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu tại Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Sáng 26/2, tại Công viên biển Bình Sơn – Ninh Chữ, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu. Theo đó, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân trồng cây xanh, làm vệ sinh môi trường tại các trục đường phố, các cơ quan, trường học, các khu vực công cộng, khu dân cư.

Ninh Thuận phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 ảnh 1 Quang cảnh lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu tại Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", những năm qua, phong trào trồng cây trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm và trở thành phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Lễ phát động Tết trồng cây năm nay có ý nghĩa đặc biệt trong việc hưởng ứng, triển khai các hoạt động, hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng; thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Thuận phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 ảnh 2 Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trồng cây tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, thanh thiếu niên, học sinh, các đơn vị trên địa bàn tỉnh hăng hái tham gia trồng cây gây rừng, trồng cây chắn gió, bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống ngập mặn, chống cát lấn, trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng... phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, tăng cường quản lý ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, phòng chống cháy rừng hiệu quả.

Ninh Thuận phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 ảnh 3 Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận đóng góp xây dựng Quỹ cây xanh tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Để thực hiện tốt phong trào trồng cây, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, tại Lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các cấp, ngành, đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Thuận đã tự nguyện đóng góp một phần kinh phí để xây dựng Quỹ cây xanh của tỉnh.

Ninh Thuận phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 ảnh 4 Đoàn viên thanh niên tỉnh Ninh Thuận thu gom rác thải làm sạch bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên Công viên biển Bình Sơn; lực lượng đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chung tay thu gom rác thải tại khu vực bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm