Ninh Thuận: Hội đồng chức sắc Chăm đạo Bàlamôn góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư

Hội đồng chức sắc Chăm đạo Bàlamôn ở Ninh Thuận lần thứ III ra mắt đại hội. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Hội đồng chức sắc Chăm đạo Bàlamôn ở Ninh Thuận lần thứ III ra mắt đại hội. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Trong hai ngày (6 - 7/9), tại huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo các ban, ngành liên quan của tỉnh Ninh Thuận cùng 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào Chăm theo đạo trên địa bàn.

Đại hội đã bầu Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 34 thành viên. Cả sư Hán Đô được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch Hội đồng chức sắc.

Ninh Thuận: Hội đồng chức sắc Chăm đạo Bàlamôn góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư  ảnh 1Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội đồng chức sắc Chăm đạo Bàlamôn ở Ninh Thuận lần thứ III. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng chức sắc và Ban phong tục theo đạo Bàlamôn đã tổ chức các hoạt động tôn giáo theo tinh thần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các lễ nghi lạc hậu, tốn kém dần được đơn giản hóa. Chức sắc, chức việc và bà con theo đạo luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng phong trào bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, vận động không nuôi lợn thả rông, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế hoạt động của Hội đồng.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn cũng như Ban phong tục luôn tích cực vận động đồng bào thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch; đồng thời là cầu nối quan trọng trong việc tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào. Hội đồng chức sắc và Ban phong tục Chăm theo đạo Bàlamôn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc vận động đồng bào sống tốt đời, đẹp đạo; thực hiện tốt tinh thần đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư; ủng hộ quỹ vì người nghèo; hưởng ứng tích cực các cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam…

Ninh Thuận: Hội đồng chức sắc Chăm đạo Bàlamôn góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư  ảnh 2Hội đồng chức sắc Chăm đạo Bàlamôn ở Ninh Thuận điều hành đại hội. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Tại vùng đồng bào Chăm theo đạo hiện nay, nhiều mô hình (như: dòng tộc tự quản; mô hình dòng họ khuyến học, khuyến tài; mô hình đảm bảo an ninh trật tự; mô hình dòng tộc không vi phạm trật tự, an toàn giao thông…) do Hội đồng chức sắc và Ban phong tục đưa ra đều được người dân tích cực hưởng ứng và phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ mới 2022-2027, Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phấn đấu, giữ vững vai trò đầu tàu trong việc tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc cùng bà con theo đạo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của Hội đồng chức sắc. Hội đồng chức sắc Chăm theo đạo không ngừng xây dựng các mô hình: Tộc họ tự quản về phong tục; đảm bảo an ninh trật tự; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại 24 thôn, khu phố theo đạo; đồng thời khuyến cáo bà con xóa bỏ và bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan; tích cực tham gia các phong trào do chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương, tỉnh phát động; thực hiện tốt các lễ nghi, phong tục truyền thống theo đúng quy ước và sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ninh Thuận: Hội đồng chức sắc Chăm đạo Bàlamôn góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư  ảnh 3Hội đồng chức sắc Chăm đạo Bàlamôn ở Ninh Thuận lần thứ III ra mắt đại hội. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn hiện có 50.000 người, sinh sống tại 24 thôn, khu phố trên địa bàn các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ, kinh doanh nghề tiểu thủ công nghiệp như nghề gốm ở Bàu Trúc, nghề dệt thổ cẩm ở Mỹ Nghiệp - thị trấn Phước Dân. Với phong tục tập quán lâu đời, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn vẫn còn lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp Đại hội đại biểu Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Công Thử

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm