Ninh Thuận gặp mặt trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc

Ninh Thuận gặp mặt trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh thông báo tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Các đại biểu đều phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được. Nhiều lĩnh vực phát triển theo hướng tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.263 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 8.850 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 2,18%... Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp, tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các khâu đột phá về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao. Kết quả đạt được trong năm qua, chính là sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị địa phương, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc.
Đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp tại buổi gặp mặt.
Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Lãnh đạo tỉnh mong muốn các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tiếp tục phát huy, thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như: Xây dựng nông thôn mới; xây dựng cánh đồng mẫu lớn vùng đồng bào Chăm; xây dựng mô hình xóm đạo bình yên... Đồng thời chia sẻ, đóng góp ý kiến quý báu để tỉnh tiếp tục lãnh đạo, điều hành nhằm đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới... 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm