Ninh Thuận công bố thiên tai (hạn hán) tại một số địa phương

Ninh Thuận công bố thiên tai (hạn hán) tại một số địa phương
Cánh đồng lúa thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước phải dừng sản xuất vụ đông xuân do thiếu nguồn nước. Ảnh: Minh Quyết-TTXVN
Cánh đồng lúa thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước phải dừng sản xuất vụ đông xuân do thiếu nguồn nước. Ảnh: Minh Quyết-TTXVN

Theo đó, tỉnh đã công bố thiên tai tại 2 huyện Bác Ái và Thuận Nam; 5 xã thuộc huyện Ninh Hải bao gồm: Xuân Hải, Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải và Vĩnh Hải; 6 xã thuộc huyện Ninh Sơn gồm: Mỹ Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới, Lâm Sơn, Nhơn Sơn và Quảng Sơn; 6 xã tại huyện Thuận Bắc gồm: Lợi Hải, Công Hải, Bắc Phong, Bắc Sơn, Phước Kháng, Phước Chiến và 2 thôn Hậu Sanh, La Chữ (xã Phước Hữu) thuộc huyện Ninh Phước.

 

Hạn hán diễn ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bắt đầu từ cuối năm 2014 đến cuối năm 2015, với cường độ ngày càng gay gắt và trên diện rộng. Bước sang năm 2016, hiện tượng El Nino tiếp tục ảnh hưởng và có khả năng đạt cường độ của El Nino mạnh kỷ lục và sẽ kéo dài đến tháng 6/2016.

 

Hạn hán đã làm cho các hồ chứa nước trong tỉnh khô cạn. Tính đến ngày 8/3 lượng nước tại 20 hồ chứa trên địa bàn chỉ còn 54,27 triệu mét khối, đạt 28,24% dung tích thiết kế; trong đó hồ Ông Kinh (huyện Ninh Hải) khô cạn đáy. Hiện nay, nguồn nước được điều tiết chủ yếu từ hệ thống thủy điện Đa Nhim (nguồn nước Hồ Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng, hiện còn 125,84 triệu mét khối/165 triệu mét khối, đạt 76,27% dung tích thiết kế) để phục vụ cấp nước sản xuất, nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc trên địa bàn tỉnh.

 

Hạn hán gây thiếu nước phục vụ sản xuất, chăn nuôi và nước sinh hoạt, nước uống tại một số khu vực trong tỉnh. Vụ đông xuân 2015-2016, toàn tỉnh chỉ gieo trồng gần 22.980 ha, giảm 3.233 ha so kế hoạch; trong đó có hơn 1.031 ha được chuyển đổi sang các loại cây trồng tiết kiệm nước.

 

Từ đầu tháng 2/2016 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ vận chuyển cung cấp nước sinh hằng ngày cho 224 hộ với 839 khẩu tại thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải; tháng 3 sẽ hỗ trợ vận chuyển cung cấp nước sinh hằng ngày cho 48 hộ với 195 khẩu tại thôn Tam Lang, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam; tiến hành hỗ trợ đấu nối vào hệ thống nước sinh hoạt để cung cấp nước sinh hoạt cho 1.205 hộ với 5.452 khẩu tại các thôn Thương Diêm 1, Thương Diêm 2 và Lạc Tân 3 (xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam)...

 

Ninh Thuận đang tập trung chỉ đạo công tác chống hạn, nhằm đạt mục tiêu không để dân đói, không để dân khát, không để gia súc chết, không để phát sinh dịch bệnh./.

Có thể bạn quan tâm