Ninh Thuận chung tay xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên

Ninh Thuận chung tay xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên

Sáng 5/6, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” và “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi”, tại công viên biển Bình Sơn - Ninh Chữ (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm). Sự kiện thu hút động đảo sự tham gia của đại diện sở, ngành, chính quyền các địa phương cùng hơn 700 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang.

Ninh Thuận chung tay xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền nêu rõ, bảo vệ môi trường và quản lý tổng hợp tài nguyên biển là vấn đề mang tính toàn cầu, là trách nhiệm của toàn nhân loại. Với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” và “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi”, Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm nay truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đồng thời, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế toàn cầu và phát triển bền vững; thực thi chính sách chống rác thải nhựa...

Ninh Thuận chung tay xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên ảnh 2Các đại biểu cùng trồng cây xanh tại công viên biển Bình Sơn - Ninh Chử. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; tổ chức các chuỗi hoạt động về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo nói riêng, hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường năm 2023, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023.

Trước mắt, tỉnh tập trung tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường nhằm thiết thực hưởng ứng Lễ đón bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023. Địa phương tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên biển; tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; tổ chức thu gom và tái chế rác thải nhựa, túi nilon. Đồng thời, tỉnh tăng cường trồng cây xanh, hoa và thu gom rác thải tại khu vực đô thị, nông thôn, hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp - văn minh...

Ninh Thuận chung tay xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên ảnh 3Các đại biểu cùng trồng cây xanh tại công viên biển Bình Sơn - Ninh Chử. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa nói riêng đang là nỗi lo ngại, trở thành vấn đề bức thiết hàng đầu mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. Hàng năm, trên thế giới, khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất, một nửa trong số đó được thiết kế chỉ sử dụng một lần, có ít hơn 10% được tái chế và khoảng hơn 20 triệu tấn được thải ra hồ, sông và biển.

Ngày Môi trường thế giới năm nay được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”; trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải những thông điệp ý nghĩa kêu gọi mọi người cùng nhau xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên. Qua đó, kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa nhờ các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Công Thử

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm