Niềm vui trường mới nơi địa đầu Tổ quốc

Niềm vui trường mới nơi địa đầu Tổ quốc
Sau gần 1 tháng chuẩn bị mặt bằng và tập kết vật liệu, trong 3 ngày từ 4 - 6/11, bà con tại thôn Cờ Cải - thôn đặc biệt khó khăn của xã Đường Thượng, cùng cán bộ địa phương và Nhóm thiện nguyện Lá Xanh tại Hà Nội đã chung sức xây dựng xong liên điểm trường mới. Cách trung tâm xã Đường Thượng khoảng 5 km đường đất đá, liên điểm trường mới tại thôn Cờ Cải được xây dựng bằng vật liệu mới ( nhà khung thép, tấm vách ngăn tôn xốp cách nhiệt, cách âm) do Nhóm thiện nguyện Lá Xanh vận động quyên góp với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Công trình được kiên cố hóa trên khu đất rộng khoảng 200 m2 nhằm phục vụ hoạt động dạy, học và sinh hoạt của giáo viên và gần 80 học sinh ở hai cấp học mầm non và tiểu học (từ lớp 1 - 3). Công trình có diện tích sử dụng trên 140 m2 với một phòng học mầm non, hai phòng học tiểu học cùng hai nhà công vụ giáo viên. 
 
Lớp học mới góp phần quan trọng vào công tác duy trì sĩ số học sinh. Ảnh: Hồng Quảng-TTXVN
Lớp học mới góp phần quan trọng vào công tác duy trì sĩ số học sinh. Ảnh: Hồng Quảng-TTXVN

Bà Lù Thị Bóng, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Đường Thượng cho biết: Điểm trường cũ được dựng tạm bợ bằng gỗ từ năm 2009 và nay đã trở nên cũ nát, tan hoang dù được sửa chữa nhiều lần. Đặc biệt, do phòng học của điểm trường cũ không có cửa và tường nhiều khe vách nên vào mùa đông thời tiết rét buốt và sương muối, cô giáo cùng 40 em học sinh ở đây rất vất vả. Do vậy, giáo viên và học sinh tại liên điểm trường thôn Cờ Cải rất phấn khởi khi được đón nhận lớp học mới rộng rãi khang trang. Cùng với nhà công vụ, điều kiện vệ sinh thuận lợi và điện thắp sáng đầy đủ, các lớp học tại liên điểm trường mới là nguồn quan tâm động viên rất lớn đối với cán bộ giáo viên nhà trường, nhất là học sinh và giáo viên tại Cờ Cải, góp phần quan trọng trong việc thu hút học sinh đến trường và đảm bảo chất lượng dạy và học. 

Liên điểm trường mới khang trang là động lực tiếp sức các em đến trường. Ảnh: Hồng Quảng-TTXVN
 Liên điểm trường mới khang trang là động lực tiếp sức các em đến trường. Ảnh: Hồng Quảng-TTXVN

Dù nhà ở đỉnh núi phía sau điểm trường mới, vào những ngày nghỉ, hai em Mua Mí Xá và Ly Mí Gió luôn theo bố mẹ đến khu vực xây dựng lớp học. Cũng như nhiều bạn học sinh tiểu học khác, hai em rất tò mò và thích thú với lớp học mới. “Đi học ở lớp học cũ vất vả lắm, nhất là hôm nào trời mưa rét bởi chúng em không có áo ấm. Có lớp học mới sạch đẹp, có cửa chính, cửa sổ và cả điện sáng nữa, nên mùa đông năm nay chúng em sẽ đỡ rét hơn. Được học ở lớp học mới sẽ rất thích…”, Mua Mí Xá - học sinh lớp 3 tươi cười nói. 

Nhân dân thôn Cờ Cải cùng cán bộ xã và nhóm thiện nguyện Lá Xanh chung sức xây dựng điểm trường. Ảnh: Hồng Quảng-TTXVN
Nhân dân thôn Cờ Cải cùng cán bộ xã và nhóm thiện nguyện Lá Xanh chung sức xây dựng điểm trường. Ảnh: Hồng Quảng-TTXVN

Liên điểm trường mới tại thôn Cờ Cải chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 7/11. Đây là một trong nhiều trường, lớp học được kiên cố hóa trong năm học 2016 - 2017 tại tỉnh Hà Giang. Năm học này, Hà Giang có khoảng 300 phòng, lớp học được xây mới và kiến cố hóa từ nhiều nguồn vốn khác nhau như trái phiếu chính phủ, đóng góp từ các nhà hảo tâm./. 

TTXVN

Có thể bạn quan tâm