Những nông dân Hre sản xuất kinh doanh giỏi ở Quảng Ngãi

Các huyện miền núi Quảng Ngãi đã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số chăm chỉ, ham học hỏi. Cùng sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền các cấp về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, họ đã thành công trong phát triển kinh tế gia đình.

Nhung nong dan Hre san xuat kinh doanh gioi o Quang Ngai hinh anh 1Anh Đinh Văn Thơ cho vịt ăn. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Anh Đinh Văn Thơ là nông dân trẻ tiêu biểu người đồng bào dân tộc Hre tại xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà. Gia đình anh Thơ đang sở hữu trang trại chăn nuôi vịt siêu nạc, bò, vườn ươm keo. Trước đây, kinh tế gia đình anh rất khó khăn, chỉ dựa vào làm nương rẫy, trồng keo và làm thuê.

Anh đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã Sơn Nham. Được tham quan mô hình phát triển kinh tế do UBND xã và huyện tổ chức, anh Thơ học hỏi từ các địa phương khác mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi về áp dụng vào thực tế gia đình. Với điều kiện đất đai có sẵn, anh đã chọn mô hình chăn nuôi kết hợp làm vườn ươm keo.

Nhung nong dan Hre san xuat kinh doanh gioi o Quang Ngai hinh anh 2Anh Đinh Văn Thơ cùng bà con tham quan mô hình trang trại của gia đình. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Anh Thơ được biết đến là người tiên phong triển khai mô hình chăn nuôi vịt siêu nạc trên sàn lưới. Mô hình được thực hiện khép kín trên diện tích 200m2. Bình quân mỗi m2 thả nuôi 6 con vịt, với thời gian nuôi từ 50-60 ngày, trọng lượng mỗi con khi xuất bán đạt trung bình từ 2,5-3kg. Nuôi vịt siêu nạc trên sàn lưới giúp vịt sống trong môi trường thoáng mát, không tồn đọng phân vịt, nên hạn chế được dịch bệnh. Anh Thơ chọn hình thức nuôi gối đầu, mỗi đợt thả nuôi 600 con, nhờ đó tháng nào cơ sở cũng có vịt xuất bán. Với giá thị trường hiện nay từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, mỗi đợt, gia đình anh thu về từ 20-30 triệu đồng. Để vịt sinh trưởng, phát triển tốt, cơ sở luôn tuân thủ quy trình kỹ thuật và tiêm phòng đầy đủ. Cơ sở còn lắp đặt hệ thống van nước tự động cho vịt uống nước và làm máng nước bao quanh cho vịt bơi.

Bên cạnh nuôi vịt, anh Thơ còn chăn nuôi bò, làm vườn ươm keo với số lượng 500.000 cây giống/ năm. Qua đó, cơ sở của gia đình anh giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương. Mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt của anh Thơ đang được nhiều hộ học tập làm theo, trong đó có gia đình anh Đinh Văn Mết.

Gia đình ông Đinh Rếp, dân tộc Hre, thôn Tường Kha, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà lại thành công với mô hình chăn nuôi bò, lợn sinh sản và trồng rừng. Nhờ đó, mỗi năm gia đình ông thu khoảng 100 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Rếp còn sẵn sàng hỗ trợ các hộ nghèo tại địa phương về kỹ thuật, con giống. Chị Đinh Thị Tình là một trong những hộ nhận được sự giúp đỡ của gia đình ông Rếp. Vợ chồng chị Tình không có việc làm nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau khi đến tham quan mô hình của gia đình ông Rếp, chị rất muốn học hỏi nhưng không có vốn. Biết được điều đó, ông Rếp đã hỗ trợ gia đình chị hai con lợn giống, tận tình hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh. Đến nay, gia đình chị Tình đã có đàn lợn hàng cục con và vươn lên thoát nghèo.

Nhung nong dan Hre san xuat kinh doanh gioi o Quang Ngai hinh anh 3Ông Đinh Rếp chăm sóc đàn lợn của gia đình. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Để tạo điều kiện cho các hội viên nông dân phát triển sản xuất, làm giàu ngay tại quê hương, Hội Nông dân huyện Sơn Hà đã vận động, hướng dẫn nông dân thành lập 19 Hợp tác xã, 14 Tổ Hội nghề nghiệp. Qua đó, các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp đã được xây dựng, giúp người nông dân liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh, bước đầu hình thành tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị. Hội Nông dân huyện còn phối hợp các cơ quan chuyên môn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả.

Nhung nong dan Hre san xuat kinh doanh gioi o Quang Ngai hinh anh 4Vợ chồng ông Đinh Rếp cho bò ăn. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Ông Trần Tấn Tài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sơn Hà cho biết, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng trên quê hương. Hội tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ về vốn của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ các hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời vận động hội viên tích cực, mạnh dạn chuyển đổi tham gia các dự án xây dựng chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm. Qua đó, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới của huyện.

Đinh Hương

Tin liên quan

Đảng viên Đinh Kni chia sẻ kinh nghiệm thoát nghèo bền vững

Với sự năng động, nhiệt huyết, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Đinh Kni (sinh năm 1985, người dân tộc Hre, đảng viên ở thôn Trường An, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), luôn gương mẫu, nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, làm giàu cho quê hương.


Bà Đinh Thị Thu - Người phụ nữ Hre uy tín

Gần 20 năm gắn bó với công tác ở địa phương, bà Đinh Thị Thu (55 tuổi), người dân tộc Hre, tổ dân phố thôn Uy Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi luôn được mọi người kính trọng và có uy tín. Bà tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chung tay xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.



Đề xuất