Những người đón Tết ở biên cương

Những người đón Tết ở biên cương

Thời điểm Tết Nguyên đán khi người người, nhà nhà đón năm mới trong sự đoàn tụ sum vầy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn đang căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Tết năm nay, những người lính này lại thêm lần nữa đón Giao thừa ở biên cương.

Những người đón Tết ở biên cương ảnh 1Những người lính thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh làm nhiệm vụ tại chốt chặn phòng, chống COVID - 19 tại xóm Cốc Cáng, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN.

Tại chốt chặn xóm Cốc Cáng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, Thiếu tá Trần Văn Tám đã hai năm chưa về ăn Tết cùng gia đình. Anh Tám chia sẻ, đối với người lính, việc không được đón năm mới cùng gia đình là chuyện ai cũng trải qua. Những năm không được về ăn Tết, anh sẽ tranh thủ lúc nghỉ ngơi gọi điện hỏi thăm, chúc Tết mọi người. Đó cũng là cách anh Tám vơi bớt nỗi nhớ nhà vào thời khắc Giao thừa. Tuy nhiên, năm nay có điều khác biệt là do dịch COVID-19, nhiều anh em đã nhiều tháng không được về thăm nhà. Do đó, Tết không được về, mọi người càng nhớ nhà hơn.

Hạ sĩ Phạm Văn Cường (20 tuổi) đến từ huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa là một trong 140 học viên Học viện Biên phòng được giao nhiệm vụ lên Cao Bằng tăng cường cùng lực lượng Biên phòng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn không cho các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Năm nay, Cường lần đầu tiên đón Tết ở biên giới.

Hạ sĩ Cường cho biết, lúc mới lên nhận nhiệm vụ, cuộc sống ở chốt chặn xóm Đồng Cầu, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang khiến em có nhiều bỡ ngỡ. Đặc biệt, Cường phải trải qua mùa Đông với cái lạnh cắt da cắt thịt ở biên cương. Nhớ lại mùa Đông vừa qua, Cường như vẫn cảm nhận được cái lạnh len lỏi qua nhiều lớp áo khiến cậu cứ run lên bần bật.

Làm nhiệm vụ ở biên giới, Cường càng thấm thía hơn cuộc sống còn nhiều vất vả của người dân các dân tộc nơi đây. Cường cho hay, tuy cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng bà con ở đây sống rất tình cảm. Đây cũng là động lực giúp Cường hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao. Đồng thời, tăng cường lên biên giới làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 sẽ giúp Cường có những bài học thực tế để làm tốt hơn nhiệm vụ của người lính sau này.

Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, Cường mong đất nước bình yên, nhân dân đón năm mới sung túc, an lành. Lần đón Tết trên biên giới lần này cũng sẽ là kỷ niệm khó quên trong thời đi học của Phạm Văn Cường.

Những người đón Tết ở biên cương ảnh 2Những người lính tại chốt chặn xóm Cốc Cáng, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh (Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh) đang trang trí Tết tại chốt chặn. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN.

Với đường biên giới dài hơn 300 km, ngoài các cửa khẩu chính, tại Cao Bằng còn có nhiều đường mòn, lối mở. Lợi dụng đường biên giới dài, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Trước tình hình này, những người lính Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã không quản ngày đêm luôn giám sát, ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, để phòng, chống dịch bệnh xâm nhập qua biên giới.

Càng những ngày gần Tết Nguyên đán, số người nhập cảnh trái phép càng tăng do nhiều lao động làm việc ở nước ngoài muốn về quê dịp Tết, lễ hội. Nhằm ngăn chặn không cho các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát biên giới; duy trì 100% quân số trực tại các tổ, chốt, nhất là tại các đường mòn, lối mở.

Theo Thiếu tá Cao Xuân Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, những ngày gần Tết Nguyên đán, công tác phòng dịch đã được đơn vị kích hoạt ở mức độ cao nhất. Hiện nay, Đồn Biên phòng Quang Long duy trì 12 tổ chốt chặn, mỗi tổ từ 3 - 5 cán bộ, chiến sĩ, canh gác 24/24 giờ. Bên cạnh đó, đơn vị đã tăng cường tuần tra, canh gác trên tuyến biên giới; duy trì 100% tổ, chốt và quân số làm nhiệm vụ; tăng cường lực lượng, phương tiện ở địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp. Đối với các tổ, chốt, tại thời điểm dịp Tết Nguyên đán cận kề, Đồn Biên phòng Quang Long đã trang bị đầy đủ lương thực, thực phẩm dự trù cho cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ, đảm bảo quân số, ngăn chặn dịch ngay từ biên giới.

Đại tá Đinh Đức Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề và trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tiếp tục duy trì 126 tổ, chốt chặn dọc tuyến biên giới; nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, lực lượng duy trì 25 tổ kiểm soát, phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, thu gom, tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và đưa về cơ sở cách ly theo đúng quy định.

Để thiết thực góp phần động viên, khích lệ các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi biên cương, nhất là dịp Tết đến, Xuân về, bên cạnh các chế độ chính sách và sự quan tâm trực tiếp thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền, phối hợp các địa phương trong hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân khu vực biên giới; làm tốt công tác hậu cần tại các chốt, trạm phòng, chống dịch, bảo đảm chế độ Tết cho bộ đội làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới; kịp thời thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ hậu phương để tiền tuyến an tâm, vững tin nhận nhiệm vụ.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm