Những giọt máu đào trong Ngày hội “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID”

Những giọt máu đào trong Ngày hội “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID”

Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, ngày 3/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thanh Trì tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện và Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID”.

Những giọt máu đào trong Ngày hội “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID” ảnh 1Đội tuyên truyền viên Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì tổ chức phát thanh tuyên truyền hiến máu, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người tại các tuyến phố trên địa bàn huyện. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu nhấn mạnh, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 là dịp kêu gọi các nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện cũng như tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, góp phần giáo dục ý thức giữ gìn sức khỏe, phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường truyền máu, làm cho phong trào hiến máu phát triển ngày càng bền vững hơn.

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID” đã thu hút sự tham dự của trên 500 lượt người, dự kiến tiếp nhận trên 200 đơn vị máu. Lượng máu tiếp nhận này sẽ được bổ sung kịp thời vào nguồn máu dự trữ dành cho bệnh nhân, người bệnh cần máu. Trong khuôn khổ lễ mít tinh, đội tuyên truyền viên Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì gồm 30 người đã tổ chức đi tuyên truyền, phát thanh bài tuyên truyền hiến máu, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người xung quanh địa điểm diễn ra và các tuyến phố trên địa bàn huyện.

Những giọt máu đào trong Ngày hội “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID” ảnh 2Tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2022, dù vẫn còn chịu ảnh hưởng không nhỏ do tác động của dịch bệnh COVID -19, song phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều tín hiệu tích cực. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã kịp thời tham mưu, ban hành các kế hoạch tổ chức hiến máu trên địa bàn thành phố, đưa phong trào hiến máu ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút sự tham gia hiến máu nhắc lại của mọi người.

Những giọt máu đào trong Ngày hội “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID” ảnh 3Tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: TTXVN phát

Các chương trình, ngày hội hiến máu được các Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các quận, huyện, thị xã tổ chức đảm bảo vừa an toàn trong phòng chống dịch, vừa đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu đề ra. Kết quả, trong quý 1/2022, công tác hiến máu trên địa bàn toàn thành phố đã tiếp nhận được 43.131 đơn vị máu, đạt 16,2% kế hoạch. Trong đó, khối quận, huyện, thị xã tiếp nhận được 9.269 đơn vị máu; khối các trường đại học, cao đẳng tiếp nhận được 9.704 đơn vị máu; Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tiếp nhận 15.230 đơn vị máu...

Nguyễn Cúc

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm