Những “bóng hồng” dân phòng ở vùng cao đồng bào dân tộc

Đội nữ dân phòng thăm hỏi, làm công tác dân vận tại gia đình chị K.H, dân tộc Chơ Ro ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Ảnh: Lê Xuân
Đội nữ dân phòng thăm hỏi, làm công tác dân vận tại gia đình chị K.H, dân tộc Chơ Ro ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Ảnh: Lê Xuân

Thành lập từ tháng 10/2011, trong gần 10 năm hoạt động, Đội nữ dân phòng vùng dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) luôn tích cực đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự khu vực có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Những “bóng hồng” dân phòng ở vùng cao đồng bào dân tộc ảnh 1Đội nữ dân phòng thăm hỏi, làm công tác dân vận tại gia đình chị K.H, dân tộc Chơ Ro ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Ảnh: Lê Xuân

Đội dân phòng đặc biệt này có 15/15 thành viên là nữ, hơn 50% là người DTTS. Chị Trương Thị Ngọc Hạnh, đội trưởng Đội nữ dân phòng tâm sự, các chị luôn là những người có mặt đầu tiên trong hầu hết những vụ tai nạn, xung đột, giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường... Với hơn 400 nguồn tin có giá trị cung cấp cho công an xã, các chị đã góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Những “bóng hồng” dân phòng ở vùng cao đồng bào dân tộc ảnh 2Đội nữ dân phòng họp triển khai kế hoạch trước khi đi làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Xuân

Theo bà Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, đội nữ dân phòng này là mô hình điểm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đang được khuyến khích và nhân rộng ra nhiều địa phương.

Những “bóng hồng” dân phòng ở vùng cao đồng bào dân tộc ảnh 3Các thành viên trong Đội đang tuần tra bảo vệ trên địa bàn xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Ảnh: Lê Xuân

Lê Xuân

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm